Ông Trump lại yêu cầu Hàn Quốc chi thêm tiền hỗ trợ quốc phòng

(PLO)- Ngày 7-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giữa hai nước đã bắt đầu tiến hành đàm phán về việc Seoul cần phải tăng các khoản hỗ trợ quốc phòng cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. 

“Hàn Quốc đã nhất trí chi trả thêm nhiều tiền hơn nữa cho Mỹ để bảo vệ trước Triều Tiên. Trong nhiều thập niên qua, Hàn Quốc đã chi rất ít tiền cho Mỹ nhưng vào năm ngoái theo đề nghị của Tổng thống Trump, họ đã chi 990 triệu USD” - ông Trump chia sẻ trên trang Twitter chính thức, theo hãng tin Yonhap.

Liên quân Mỹ-Hàn trong một cuộc tập chung hồi tháng 12-2015. Ảnh: AP

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết các khoản đóng góp của Seoul sẽ giúp Mỹ giảm gánh nặng về quốc phòng khi hỗ trợ an ninh cho đồng minh Đông Á này. "Hàn Quốc là một nước rất giàu và lúc này họ cảm thấy có trách nhiệm phải đóng góp vào hoạt động quốc phòng do Mỹ cung cấp" - Tổng thống Trump nhấn mạnh. 

Dù vậy, không lâu sau dòng trạng thái của tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lại ra thông cáo khẳng định các cuộc đàm phán vẫn chưa bắt đầu. Cơ quan này cũng cho biết hai bên cam kết sẽ thảo luận vấn đề trên tinh thần "hợp lý và công bằng" dựa trên những kết quả đạt được từ chuyến thăm Hàn Quốc của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton vào tháng 7. 

Các tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra trùng với thời điểm diễn ra chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong tuần này để bàn về một số vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ hợp tác chiến lược Mỹ-Hàn. Đây là một phần trong chuỗi công du nhiều nước châu Á trong tháng 8 của ông Esper.

Từ khi nhậm chức tổng thống, ông Trump đã nhiều lần yêu cầu Hàn Quốc tăng đóng góp tài chính cho khoảng 28.000 quân nhân Mỹ đồn trú trên lãnh thổ nước này. Hồi tháng 2-2019, Hàn Quốc đã nhất trí khoản đóng góp lên 923 triệu USD trong năm 2019, cao hơn so với con số 830 triệu USD của năm 2018. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.