(PLO)- Nhật báo Chosun Ilbo dẫn nhận định của một nguồn tin ngoại giao Washington rằng Mỹ có thể sẽ rút một lữ đoàn (tương đương 4.000 quân) khỏi Hàn Quốc nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận mới về việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.
(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh hôm 18-11 cảnh báo Trung Quốc sẽ có biện pháp mạnh nếu cuộc biểu tình ở Hong Kong “không thể kiểm soát".
(PLO)- Biểu tình nổ ra tại khuôn viên trường ĐH Bách khoa Hong Kong ở khu Hùng Hám (bán đảo Cửu Long) sau khi một nhóm hàng trăm người biểu tình tụ tập và chống trả cảnh sát bằng bom xăng, gạch đá và cung tên ngày 17-11.
(PLO)- Thủ tướng Iraq mong muốn Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế giúp đỡ giải quyết vấn đề nhóm quân Mỹ rút khỏi Syria đang ở lại trên lãnh thổ Iraq mà không được phép.
(PLO)- Những diễn biến mới tại Trung Đông đang tiếp tục đẩy chính quyền Tổng thống Trump vào một tình thế khó khăn. Một cựu viên chức ngoại giao nhận định chính sách của ông Trump là những quyết định "nhất thời và rối loạn".
(PLO)- Các nguồn tin nước ngoài cho biết Trung Quốc đã huy động 10.000-12.000 binh sĩ quân đội hiện diện tại Hong Kong, gấp đôi về quy mô so với thời điểm trước khi các cuộc biểu tình chống chính quyền nổ ra.
(PLO)- Ngày 7-8, chính phủ Mỹ cho biết đã chấp thuận yêu cầu mua 12 trực thăng quân sự MH-60R Seahawk cho Hàn Quốc trị giá khoảng 800 triệu USD sau khi nước này đồng ý đàm phán về việc tăng chi phí hỗ trợ các lực lượng Mỹ đóng ở Hàn Quốc.
(PLO)- Ngày 7-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giữa hai nước đã bắt đầu tiến hành đàm phán về việc Seoul cần phải tăng các khoản hỗ trợ quốc phòng cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
(PLO)- Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông qua đạo luật cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được điều động đến Qatar, giữa lúc quốc gia vùng Vịnh này đang bị cô lập ngoại giao bởi Saudi Arabia và một loạt các quốc gia Ả Rập.
(PL)- Hãng tin GMA News (Philippines) đưa tin ngày 3-10, Ủy ban Tài chính Thượng viện Philippines đã tổ chức điều trần về kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2015.
(PLO) – Chiến sự ở miền Đông Ukraine đang rất căng thẳng, đây là nguyên do đoàn cảnh sát quốc tế về vụ máy bay MH17 chưa thể tiền hành điều tra tại hiện trường.
(PLO) – Chính phủ Ukraine cho biết lực lượng của họ đã áp sát thị trấn Horlikva quan trọng, thuộc ngoại ô thành phố Donetsk nơi chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ.
Trang tin Focus Taiwan New Channel (Đài Loan) ngày 12.7 cho biết, Đài Loan sẽ hoàn tất việc xây bến cảng ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam sớm hơn nhiều tháng so kế hoạch đưa ra là vào cuối năm 2015.
Kênh truyền hình ABS-CBN News (Philippines) ngày 13-6 đưa tin một báo cáo mật của Văn phòng tổng thống Philippines cho biết Trung Quốc đang tiến hành cải tạo năm bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa.
Kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đoạt) là một bước đi "cáo già" của Trung Quốc nhằm thực hiện tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn.
Theo AFP, tờ Yomiuri Shimbun ngày 19/5 đưa tin Nhật Bản sẽ thành lập các tiền đồn mới trên các đảo xa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.