Nga-Trung Quốc muốn thử quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn?

(PLO)- Một số nhà phân tích nhận định ý đồ đằng sau vụ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc của máy bay quân sự Nga và Trung Quốc hôm 23-7 là nhằm thử thách mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và hai đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Hôm 23-7, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Hàn Quốc (JCS) cáo buộc máy bay quân sự Nga và Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của nước này (KADIZ). Máy bay do thám A-50 Nga đã hai lần xâm phạm không phận Hàn Quốc, buộc chiến đấu cơ Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo 20 phát pháo sáng và 360 phát đạn.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Hàn bước vào giai đoạn căng thẳng do những bất đồng xung quanh vấn đề đền bù nạn nhân cưỡng ép lao động thời kỳ Thế Chiến II.

Bất đồng này sau đó đã mở màn cho cuộc đối đầu thương mại giữa hai nước, với lệnh hạn chế xuất khẩu các vật liệu sản xuất đồ điện tử và vi mạch của Tokyo hồi đầu tháng 7.

Các chiến đấu cơ F-15K thuộc biên chế Không quân Hàn Quốc xuất kích can thiệp khi máy bay Nga xâm phạm KADIZ. Ảnh: EPA 

Tờ The Korean Heraldcảnh báo những mâu thuẫn trên nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác quân sự ba bên với Mỹ. Thậm chí, căng thẳng Nhật-Hàn còn có thể làm suy yếu mạng lưới đồng minh tại châu Á mà Mỹ luôn đánh giá là chìa khóa cho ổn định khu vực.

Ngoài ra, sự kiện xâm phạm KADIZ cũng xảy ra trùng với thời điểm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton có chuyến thăm đến Seoul, tại đây ông nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác an ninh ba bên.

“Có khả năng việc tiếp cận KADIZ là hoàn toàn có chủ đích nhằm thử nghiệm tình trạng hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như giữa Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản. Trung Quốc và Nga có thể tìm cách để xem xét cách Hàn Quốc cùng Nhật Bản phản ứng. Tuy nhiên chưa rõ liệu Trung Quốc và Nga có canh thời gian để chuyến bay này trùng với thời điểm chuyến thăm Seoul của ông Bolton hay không”, Giáo sư Chính trị Quốc tế Nam Chang-hee thuộc Đại học  Inha (Hàn Quốc) nhận xét.

Chuyên gia về quân sự Ni Lexiong, hiện đang làm việc tại Thượng Hải, chia sẻ vụ việc có thể nhằm gửi thông điệp rằng Trung Quốc đang tăng cường theo dõi các hoạt động của Mỹ ở Đông Bắc Á.

"Đây cũng có thể là một thông điệp gửi tới Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ, rằng chúng tôi đang ở cạnh nên đừng ngả quá sâu về phía Mỹ, đặc biệt là khi  thương chiến đang diễn ra", ông Lexiong nói.

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng việc máy bay quân sự Nga và Trung Quốc tiếp cận KADIZ ít nhiều có liên quan đến đề xuất của Washington về thành lập một liên minh quân sự quốc tế bảo vệ tự do hàng hải ở vịnh Hormuz.

Theo hãng tin Yonhap, cả Moscow và Bắc Kinh lâu nay đều phản đối các động thái quân sự của Mỹ trong khu vực này. 

Sáng ngày 24-7, Thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc phụ trách quan hệ công chúng Yoon Do-han tuyên bố Nga đã cam kết với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ lập tức mở một cuộc điều tra và thực hiện các bước đi cần thiết.

Nước này cũng được cho là đã "hối tiếc sâu sắc" về sự cố và cho rằng đây là một sự cố kỹ thuật chứ không phải là hành động cố ý. 

Về phía Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định vùng KADIZ không thuộc không phận của Hàn Quốc và mọi nước đều có quyền di chuyển qua vùng trời này.

Trả lời tờ South China Morning Post, cựu đại tá quân đội Trung Quốc Yue Gang nhận định do vùng ADIZ bị chồng lấn khiến chiến đấu cơ hai nước khó tránh khỏi chạm trán thường xuyên.

"Quân đội Trung Quốc cũng có những nhiệm vụ ở biển Hoa Đông và biển Nhật Bản. Máy bay quân sự của chúng tôi sẽ đi ngang qua ADIZ khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, khó có khả năng xảy ra xung đột giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. ADIZ không phải là không phận quốc gia", ông Yue Gang nói. 

Cũng theo ông Yue Gang, việc máy bay Trung Quốc và Nga cùng xuất hiện trong KADIZ vào ngày 23-7 có lẽ chỉ là sự tình cờ chứ phối hợp từ trước, mặc dù South China Morning Post lưu ý rằng nhận định này không dựa trên cơ sở nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.