Ông Trump có tuyên bố đáng chú ý về cuộc bầu cử 2020

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có “mọi quyền” can thiệp cuộc bầu cử năm 2020, trong khi phía bà Harris bác bỏ tuyên bố này của đối thủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có “mọi quyền” can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và rằng các vụ án hình sự cáo buộc ông can thiệp bầu cử đều mang động cơ chính trị, tờ The Hill đưa tin ngày 2-9.

Cựu Tổng thống Trump - ứng viên tổng thống của đảng Cộng hoà - đang đối mặt các vụ án hình sự các buộc cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cũng như gian lận kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020 tại bang Georgia.

Ông Trump can thiệp cuộc bầu cử năm 2020.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói có '"mọi quyền" can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Ảnh: REUTERS

Ông Trump cáo buộc những người truy tố ông có thành kiến ​​chính trị chống lại cựu tổng thống.

“Họ đưa người vào văn phòng công tố viên. Tất cả những điều này đều xuất phát từ Bộ Tư pháp để bắt đối thủ chính trị của họ, đó chính là tôi” - ông Trump nói.

Đáp lại, đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Harris nói rằng những điều ông Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử, từ “chấm dứt” hiến pháp, đến bỏ tù những đối thủ chính trị và sẽ cai trị như một nhà độc tài vào “ngày đầu tiên”, đều cho thấy rõ rằng ông Trump tin rằng mình đứng trên luật pháp.

“Bây giờ, ông Trump tuyên bố rằng ông ấy có ‘mọi quyền’ để can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy không có quyền đó” - bà Sarafina Chitka, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, cho hay.

"Trong khi ông Donald Trump đang thúc đẩy lịch sử sai lệch về quá khứ thì người dân Mỹ đã sẵn sàng cho một con đường mới để tiến về phía trước. Họ biết Phó Tổng thống Harris là công tố viên cứng rắn mà chúng ta cần để lật sang trang mới về sự hỗn loạn, sợ hãi và chia rẽ, và duy trì luật pháp" - bà Chitka nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.