Ông Trump nói sẽ thuê công ty quan hệ công chúng giúp ông … bớt nổi tiếng

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông là người duy nhất sẽ thuê một công ty quan hệ công chúng để được ít nổi tiếng hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng liên quan chuyến thăm của ông tới nghĩa trang quốc gia Arlington (bang Virginia) hồi giữa tuần, nói rằng ông không làm vậy để gây sự chú ý, tờ The Hill đưa tin ngày 30-8.

Ông Trump cho biết các thành viên gia đình của những người thiệt mạng trong quá trình rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan đã đề nghị cựu tổng thống đến thăm nghĩa trang để tưởng nhớ những người thân yêu của họ.

“Tôi không làm điều đó để gây sự chú ý. Tôi nhận được rất nhiều sự nổi tiếng. Tôi còn muốn ít nổi tiếng hơn kìa. Tôi là người duy nhất sẽ thuê một công ty quan hệ công chúng để được ít nổi tiếng hơn” - ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Trump cho rằng các cáo buộc nói ông sử dụng chuyến thăm nghĩa trang cho mục đích truyền thông là “đến từ Nhà Trắng", đồng thời đổ lỗi Tổng thống Mỹ Joe Biden về vụ 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại sân bay Kabul năm 2021 khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 30-8, cựu Tổng thống Trump - ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa - chê bai Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng viên tổng thống đảng Dân chủ - là người có nhiều khuyết điểm.

“Giờ đây mọi người đang theo dõi và thấy rằng bà [Harris] là người có khiếm khuyết. Chúng ta không cần một người có khiếm khuyết làm tổng thống Mỹ nữa” - ông Trump nói tại hội nghị thường niên của tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ Moms for Liberty.

Bên cạnh đó, ông Trump mỉa mai ông Biden “nhanh nhạy” trong cuộc tranh luận hồi tháng 7, và phàn nàn rằng thật "không công bằng" khi cựu tổng thống phải chi hàng triệu USD để công kích nhầm người trong Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại TP Milwaukee (bang Wisconsin). Ông Biden rút tranh cử vài ngày sau đại hội này.

Bà Harris kêu gọi ông Trump mở micro suốt phiên tranh luận

Ngày 31-8, bà Harris kêu gọi ông Trump tranh luận với bà trong khi micro của hai ứng viên luôn được bật trong suốt sự kiện, theo hãng tin Reuters.

Bà Harris và ông Trump đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận do đài ABC News tổ chức vào ngày 10-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.