Ông Trump có phát ngôn mới chuyện gửi tên lửa Tomahawk cho NATO và Ukraine

(PLO)- Từ các phát ngôn mới nhất có thể thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ lập trường dè dặt về khả năng gửi tên lửa Tomahawk cho NATO và Ukraine ở thời điểm hiện tại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hiện chưa xem xét thỏa thuận cho phép Ukraine sở hữu tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk để sử dụng chống Nga.

Theo hãng tin Reuters, ông Trump cũng tỏ ra thận trọng với kế hoạch bán tên lửa Tomahawk cho các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để họ chuyển giao cho Ukraine, nói rằng ông không muốn leo thang cuộc chiến.

Phát biểu trên của ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ vẫn giữ lập trường dè dặt.

Tuy vậy, chủ nhân Nhà Trắng cho hay vẫn có thể thay đổi ý định.

Ông Trump có phát ngôn mới chuyện gửi tên lửa Tomahawk cho NATO và Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bàn về ý tưởng này trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 22-10. Ông Rutte hôm 31-10 cho biết rằng vấn đề đang được xem xét và quyết định thuộc về Mỹ.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, đủ để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị được nhận số tên lửa này.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo Washington không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev, cho rằng đây là thời điểm “hết sức nhạy cảm” khi căng thẳng gia tăng.

Moscow nhấn mạnh việc chuyển giao Tomahawk sẽ đánh dấu “một giai đoạn leo thang mới” và khó có thể thực hiện nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ.

Nga cảnh báo động thái này không thay đổi cục diện chiến sự mà chỉ phá hủy những tiến triển ngoại giao mong manh giữa hai bên.

Ở một diễn biến khác, chia sẻ trong chương trình 60 Minutes của đài CBS ngày 2-11, Tổng thống Trump ca ngợi các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc là “những người rất mạnh mẽ”.

Ông Trump gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những nhân vật “cứng rắn”, “thông minh” và “không thể xem thường”, nhấn mạnh cả ông Putin lẫn ông Tập đều là những đối thủ “khó đối phó”.

Ông Trump có phát ngôn mới chuyện gửi tên lửa Tomahawk cho NATO và Ukraine

“Cả hai đều cứng rắn, thông minh. Họ là những nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, những người không thể bị xem thường, và phải được đối xử một cách nghiêm túc” - ông Trump nói, thêm rằng cả hai “đều không thích những câu chuyện xã giao".

“Họ không bước vào và nói: ‘Ồ, hôm nay đẹp trời quá, mặt trời đang chiếu sáng.’ Họ là những người nghiêm túc, những nhà lãnh đạo cứng rắn và thông minh" - ông Trump chia sẻ.

Ông Trump cũng lưu ý Nga và Trung Quốc đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn, và ông đã thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa với cả hai nước.

Về quan hệ Mỹ - Trung, ông Trump khẳng định dù còn nhiều thách thức, ông và ông Tập “rất hợp nhau”, nói rằng sau nhiều tháng căng thẳng, hai bên đã đạt được một thỏa thuận thương mại khiến ông “rất hài lòng”.

“Chúng ta không còn bị đe dọa về đất hiếm… Lượng USD đổ vào rất lớn nhờ mức thuế gần 50%” - ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh ông “có mối quan hệ rất tốt” với ông Putin và đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden về cuộc xung đột ở Ukraine.

“Đó là cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn là tổng thống” - ông Trump nói, thêm rằng chủ nhân Điện Kremlin cũng thừa nhận điều này.

Đương kim Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định ông đã “giải quyết 8 cuộc chiến” kể từ khi trở lại Nhà Trắng trong năm nay, và tin rằng có thể đạt thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraine “trong vài tháng tới".

“Chúng tôi sẽ làm được điều đó… [ông Putin] muốn hợp tác, muốn giao thương và muốn kiếm nhiều tiền cho nước Nga. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt” - ông Trump nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.