Ông Triệu Lập Kiên thôi làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

(PLO)- Ông Triệu Lập Kiên được thuyên chuyển sang vị trí phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 10-1 trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ), ông Triệu Lập Kiên đã không còn giữ vị trí người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc và thay vào đó, tên của ông được đề cập ở vị trí phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao nước này.

Trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều tối cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân xác nhận thông tin trên, nói rằng ông Triệu đã được bổ nhiệm vào vị trí mới theo nhu cầu công việc.

Ông Triệu Lập Kiên được bổ nhiệm làm phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

Ông Triệu Lập Kiên được bổ nhiệm làm phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

Theo đó, ông Triệu, 50 tuổi, giữ chức phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương, cơ quan phụ trách phát triển các chính sách liên quan biên giới trên đất liền và trên biển cũng như hướng dẫn và điều phối công việc đối ngoại liên quan đại dương và biển.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao TQ còn lại ba người phát ngôn chính là bà Hoa Xuân Oánh, ông Uông Văn Bân và bà Mao Ninh.

Theo hãng Reuters, ông Triệu trở thành người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ vào năm 2020 sau thời gian làm việc tại Đại sứ quán TQ tại Pakistan.

Trong thời gian làm người phát ngôn, ông Triệu được biết tới như là một trong những “nhà ngoại giao chiến lang” với các phát ngôn cứng rắn nhằm bảo vệ lập trường và hình ảnh quốc tế của TQ.

Ông Triệu cũng như Bộ Ngoại giao TQ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Việc thay đổi vị trí của ông Triệu diễn ra sau khi Đại sứ TQ tại Mỹ - ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Vương Nghị, một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể áp dụng lập trường ngoại giao mềm mỏng hơn, theo hãng Blomberg.

Dù vậy, trong cuộc họp báo trên, ông Uông khẳng định TQ luôn kiên định mục tiêu đối ngoại là duy trì hoà bình thế giới và thúc đẩy sự phát triển chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.