Úc đòi Trung Quốc xin lỗi vì 1 bài đăng của ông Triệu Lập Kiên

(PLO)- Thủ tướng Úc Scott Morrison cho rằng việc làm của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đi quá giới hạn và yêu cầu chính quyền Bắc Kinh xin lỗi.

Thủ tướng Úc Scott Morrison yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải xin lỗi vì một hình ảnh bị cho là giả do một nhà ngoại giao hàng đầu nước này đăng trên Twitter hôm 30-11, hãng tin Reuters cho hay.

Sáng 30-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng bức hình một người lính Úc đang cười và kề dao vào cổ một em bé người Hồi giáo. Phông nền bức hình là lá cờ Úc và các mảnh nhỏ ghép thành lá cờ Afghanistan với ngụ ý răng binh lính Úc đang gây tội ác ở quốc gia Trung Á này.

Thủ tướng Morrison cho rằng đây là một hình ảnh giả và “thực sự đáng ghê tởm”. Ông Morrison cho biết chính phủ Úc đã yêu cầu Twitter gỡ hình ảnh và đoạn tweet này.

“Điều này thực sự đã đi quá giới hạn và không thể biện minh bằng bất kỳ lý do nào. Chính phủ Trung Quốc nên cực kỳ xấu hổ về bài đăng này. Điều này đã hạ thấp họ trong mắt của thế giới” - ông Morrison nói. 

Hình ảnh do ông Triệu Lập Kiên chia sẻ hôm 30-11 (đã bị Twitter dán nhãn "nhạy cảm"). Ảnh: TWITTER

Twitter đã dán nhãn bức hình do ông Triệu đăng tải để cảnh báo người dùng rằng hình ảnh này “chứa nội dung tiềm ẩn yếu tố nhạy cảm”.

Phía dưới bức hình này là dòng chữ mỉa mai: “Đừng sợ, chúng tôi đang đến để mang lại hòa bình cho bạn”. Còn trong phần mô tả, ông Triệu viết: “Bị sốc vì việc các binh lính Úc tàn sát dân thường và tù nhân Afghanistan. Chúng tôi cực lực lên án hành vi như vậy và kêu gọi họ chịu trách nhiệm”.

Theo Reuters, từ ngày 27-11, ông Triệu đã đăng tải thông điệp tương tự cùng hình ảnh chỉ bao gồm phông nền là cờ Úc và cờ Afghanistan. Trong cùng ngày 27-11, đại diện của quân đội Úc cho biết 25 thành viên của lực lượng đặc nhiệm nước này đã giết hại 39 tù nhân và thường dân Afghanistan.

Canberra cho biết cuộc điều tra những tội ác chiến tranh này đã kéo dài bốn năm. Úc cảm thấy “đáng hổ thẹn” và Thủ tướng Morrison cùng Bộ Ngoại giao Úc đã gửi lời xin lỗi tới người dân Afghanistan.

Tranh cãi về bức hình của ông Triệu là diễn biến căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa Trung Quốc và Úc. Giữa hai nước đang tồn tại nhiều bất đồng lớn liên quan tới đại dịch COVID-19, vấn đề Biển Đông, giao dịch thương mại song phương và hoạt động của các hãng công nghệ 5G đến từ Trung Quốc…

Ngày 27-11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc, bắt đầu từ ngày 28-11. Trước đó, nhiều mặt hàng của Úc như than, đồng, lúa mạch, thịt bò… đã bị cấm nhập khẩu vào Trung Quốc.

Trong cùng ngày 27-11, tại cuộc hội đàm trực tuyến với lãnh đạo Liên minh châu Âu, ông Morrison thể hiện sự quan ngại trước “những động thái đơn phương và khiến khu vực Biển Đông bất ổn”, song không nêu đích danh Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.