Úc: ĐSQ Mỹ tố phái bộ Trung Quốc can thiệp nội bộ Canberra

(PLO)- Đại sứ quán Mỹ ở Úc tố các nhà ngoại giao Trung Quốc can thiệp vào nội bộ Canberra khi yêu cầu nước này phải thay đổi các chính sách quan trọng.

Theo tờ Sydney Morning Herald ngày 25-11, đại sứ quán Mỹ ở Úc tố phái bộ ngoại giao Trung Quốc tại nước này đã có hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Canberra. 

Cụ thể, tuần trước, các quan chức thuộc đại sứ quán Trung Quốc đã gửi danh sách những điều than phiền cho tờ Nine News, tờ The Sydney Morning Herald và tờ The Age của Úc.

Các quan chức này cảnh báo chính phủ Úc phải thay đổi các chính sách của mình đối với vấn đề Biển Đông và công ty công nghệ Huawei. Đồng thời, họ cũng yêu cầu Canberra cắt nguồn tài trợ cho Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) và ngừng đưa những thông tin “không thân thiện với Bắc Kinh” lên phương tiện truyền thông.

Danh sách trên đã thu hút sự chú ý của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ sau vài giờ công bố.

“Đây không phải là cách đúng đắn để giải quyết các vấn đề tranh chấp. Nó nên được trao đổi và thực hiện giữa hai chính phủ với nhau” - ông Arthur Culvahouse Jr, đại sứ Mỹ tại Úc cho biết.

Ông Culvahouse được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Úc vào năm 2018. Ông xác nhận bản thân sẽ rời vị trí này vào tháng 1-2021 khi chính quyền ông Biden lên nắm quyền.

Đại sứ Mỹ tại Úc, ông Arthur Culvahouse Jr. Ảnh: ALEX ELLINGHAUSEN 

Trao đổi với một tổ chức nghiên cứu của Anh vào đầu tuần này, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã chỉ ra sự khác biệt giữa chính sách đối ngoại của Canberra với của Washington sau khi Trung Quốc liên tục cáo buộc Úc là “phó cảnh sát trưởng” của Mỹ, sau khi Úc kêu gọi điều tra về nguồn gốc của COVID-19.

“Như thể Úc không có những lợi ích và quan điểm riêng của mình, của một quốc gia độc lập có chủ quyền. Điều này thật sai lầm” – ông Morrison nói.

Từ năm 2018, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra bắt đầu tệ đi sau vụ việc Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull - người tiền nhiệm ông Morrison - cấm cửa Huawei tham gia mạng 5G. Vào tháng 4, Úc đã kêu gọi xúc tiến một cuộc điều tra về nguồn gốc dịch COVID-19. Điều này càng làm leo thang mối quan hệ vốn đã căng thẳng trước đó giữa hai quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.