Ông Rouhani nhất quyết không nhận điện thoại dù ông Trump gọi

(PLO)- Ông Rouhani đã nhất quyết không ra khỏi phòng để nhận cuộc gọi, mặc ông Trump giữ điện thoại đầu dây bên kia và mặc ông Macron đang đợi trên tiền sảnh.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã quyết không điện đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump dù ông Trump cầm điện thoại đợi, theo lời một số nguồn tin nói với tạp chí New Yorker.

Sự việc xảy ra ngày 24-9 tại New York (Mỹ), khi ông Rouhani ở đây để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Cụ thể, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng dàn xếp một cuộc điện đàm giữa ông Rouhani và ông Trump. Ông Macron đã lệnh cho một số kỹ thuật viên người Pháp lắp đặt một đường dây nóng trong một căn phòng ở cùng tầng với phòng ông Rouhani ở tại khách sạn Millennium Hilton, với hy vọng ông Rouhani sẽ chịu rời khỏi phòng và tiếp điện thoại với ông Trump.

Khách sạn Millennium Hilton- nơi Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở tuần trước. Ảnh: DOWTOWN MAGAZINE

Khách sạn Millennium Hilton- nơi Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở tuần trước. Ảnh: DOWTOWN MAGAZINE

Theo các nguồn tin thì buổi tối 24-9, ông Macron trả lời cuộc gọi tới của ông Trump lúc khoảng 9 giờ 30 và bảo ông Trump chờ để ông gọi ông Rouhani ra tiếp điện thoại. Tuy nhiên ông Rouhani đã nhất quyết không ra khỏi phòng để nhận cuộc gọi, mặc ông Trump giữ điện thoại đầu dây bên kia và mặc ông Macron đang đợi trên tiền sảnh.

“Như chúng tôi đã làm nhiều tháng nay, chúng tôi đến New York để thuyết phục Iran có các cam kết mới và đổi lại Mỹ dỡ bỏ trừng phạt. Chúng tôi thực hiện dàn xếp kỹ thuật để có thể có được một cuộc điện đàm. Nhưng cuộc điện đàm đã không xảy ra” – một nhà ngoại giao Pháp đề nghị không nêu tên nói với New Yorker.

Ngày hôm sau, ông Trump chỉ đạo không cấp thị thực cho phái đoàn quan chức chính phủ Iran và người thân của họ sang Mỹ để tháp tùng ông Rouhani tham dự kỳ họp Đại Hội đồng LHQ. Ông Rouhani và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã sang Mỹ trước đó.

Ông Rouhani ở tại khách sạn Millennium Hilton, không có mặt tại trụ sở LHQ lúc ông Trump phát biểu trước Đại Hội đồng LHQ, và đã trở về Iran ngày 26-9.

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Iran Hasan Rouhani, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: SALON

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Iran Hasan Rouhani, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: SALON

Ngày 1-10, báo New York Times xác nhận thông tin này và bình luận: “Cuối cùng thì ông Rouhani thậm chí từ chối cả việc bước ra khỏi phòng. Ông Macron rời New York trắng tay, và ông Trump bị bỏ mặc”.

Các quan chức Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Các quan chức Iran và Pháp từ chối bình luận.

Từ trái sang: Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran Hasan Rouhani gặp nhau bên lề kỳ họp Đại Hội đồng LHQ. Ảnh: INDEPENDENT

Từ trái sang: Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran Hasan Rouhani gặp nhau bên lề kỳ họp Đại Hội đồng LHQ. Ảnh: INDEPENDENT

Tuần trước, bên lề kỳ họp Đại Hội đồng LHQ, ông Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson được nhìn thấy đang thuyết phục ông Rouhani gặp ông Trump. Ông Rouhani cười nhưng lịch sự từ chối với lý do không chấp nhận áp lực trừng phạt từ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.