Ngoại trưởng Iran: Sẵn sàng đàm phán hạt nhân lâu dài với Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đến New York tham dự kỳ họp Đại Hội đồng LHQ.

Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài, nhưng nơi đàm phán phải là bàn thương lượng có sự tham gia của các nước cùng ký thỏa thuận hạt nhân hiện tại (ký năm 2015), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết ngày 22-9.

“Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng đàm phán về các điều khoản sẽ không chỉ có hiệu lực trong 1 năm rưỡi hay 5 năm rưỡi. Chúng tôi cần đàm phán về điều gì đó lâu dài” – ông Zarif nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS ngày 22-9.

Theo hãng tin Sputnik, cơ hội để xúc tiến điều này có thể sẽ là vào ngày 25-9 bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, khi các lãnh đạo và các nhà ngoại giao hàng đầu của 6 bên - Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Đức, Iran - cùng ký thỏa thuận hiện tại cùng có mặt. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận năm ngoái. Nhân dịp này, sáu nước này có thể cùng với Liên minh châu Âu (EU) bàn về tương lai của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ đã tái áp đặt và ban hành nhiều lệnh trừng phạt mới lên Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông vẫn muốn tái thương lượng lại thỏa thuận hạt nhân với Iran với những điều khoản có lợi cho Mỹ hơn.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài. Ảnh: AP

Ông Zarif có buổi trả lời phỏng vấn CBS sau khi tới Manhattan (New York) để dự kỳ họp Đại Hội đồng LHQ. Ông Zarif bác bỏ khả năng sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại kỳ họp này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự kiến sẽ đến New York ngày 23-9 (giờ địa phương). Theo trang tin ISNA ngày 22-9 thì thị thực của ông Rouhani bị hạn chế, chỉ cho phép ông di chuyển giữa nơi ở tại Manhattan, trụ sở LHQ và phái bộ Iran tại LHQ.

Kỳ họp Đại Hội đồng LHQ lần thứ 74 đã bắt đầu ở New York từ ngày 17-9. Phiên họp tranh luận chung có sự tham gia của các lãnh đạo thế giới sẽ bắt đầu từ ngày 24 đến ngày 30-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.