Tổng thống Iran bị hạn chế đi lại ở New York

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại New York.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số lượng thành viên của phái đoàn tháp tùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani sang New York tham dự kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Parviz Esmaeili - phó chánh văn phòng tổng thống Iran phụ trách phát ngôn cho biết ngày 22-9.

“Việc không cấp thị thực cho phái đoàn - hộ tống tổng thống - một số phó chánh văn phòng và bộ phận báo chí đi ngược lại các nghĩa vụ ngoại giao được chính phủ Mỹ chính thức công nhận với tư cách một thành viên của LHQ và là nước chủ nhà” – ông Esmaeili nói với truyền hình Iran.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn hộ tống tổng thống Iran đến New York. Ảnh: AP

Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn hộ tống tổng thống Iran đến New York. Ảnh: AP

Đầu tháng 9 một số cơ quan truyền thông Iran đưa tin có thể chuyến đi sẽ bị hủy vì phái đoàn Iran gồm cả tổng thống và ngoại trưởng nước này vẫn chưa có thị thực vào Mỹ.

Tuy nhiên tuần rồi thị thực cho Tổng thống Rouhani đã được cấp, và ông Rouhani dự kiến sẽ đến New York ngày 23-9 (giờ địa phương). Nhưng theo trang tin ISNA ngày 22-9, thị thực của ông Rouhani cũng bị hạn chế, chỉ cho phép ông di chuyển giữa nơi ở tại Manhattan, trụ sở LHQ và phái bộ Iran tại LHQ.

Phần mình, trao đổi với đài CBS ngày 22-9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng nói thị thực của ông được Mỹ cấp một cách miễn cưỡng.

“Trong bức thư đính kèm thị thực của tôi họ nói rất rõ rằng tôi không thích hợp để được cấp thị thực, nhưng họ làm điều này dựa trên tiêu chuẩn miễn thị thực. Họ muốn tôi biết rằng tôi không được chào đón” – ông Zarif nói với CBS.

Kỳ họp Đại Hội đồng LHQ lần thứ 74 đã bắt đầu ở New York từ ngày 17-9. Phiên họp tranh luận chung có sự tham gia của các lãnh đạo thế giới sẽ bắt đầu từ ngày 24 đến ngày 30-9.

Theo tin từ Sputnik, bên lề kỳ họp, Tổng thống Rouhani sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Trước vụ 2 nhà máy lọc dầu Saudi Arabia bị tấn công mà Mỹ cho Iran là thủ phạm, ông Trump có đề cập đến khả năng sẽ gặp ông Rouhani tại kỳ họp này. Tuy nhiên sau vụ tấn công này, ngày 22-9 Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không gặp ông Rouhani tại New York.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani bị hạn chế đi lại tại New York. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Iran Hassan Rouhani bị hạn chế đi lại tại New York. Ảnh: SPUTNIK

Quan hệ giữa Iran với Mỹ đang trong thời điểm căng thẳng nguy hiểm, kể từ sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái trừng phạt Iran. Hồi tháng 5 và 6, Mỹ cáo buộc Iran thực hiện một loạt sự cố an ninh hàng hải nhằm vào các tàu dầu ở vịnh Oman, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông. Gần nhất, Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công vào 2 nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia. Iran bác bỏ và cho rằng Mỹ đang cố tìm cớ cho một cuộc xung đột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.