Ông Putin hài lòng với G20, không muốn Nga quay lại G8

(PLO)- Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hài lòng với G20, không bận tâm đến việc đưa Nga quay trở lại G8.

Nga hài lòng với các kết quả hợp tác trong khuôn khổ nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và không có ý định quay trở lại tham gia nhóm các quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ngày 27-7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "Nga không hướng tới việc tham gia cùng G7" để xây dựng lại định dạng G8.

Ông Peskov cũng nói rằng Moscow đã nhiều lần tuyên bố "hài lòng với sự hiệu quả của các cơ chế như G20 - một khuôn khổ đáp ứng tốt hơn hiện thực kinh tế hiện đại vốn dựa trên quan điểm về các trung tâm phát triển kinh tế toàn cầu". 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không đưa ra các sáng kiến, không yêu cầu và cũng không có động thái cụ thể để Nga quay lại nhóm G8.

Trên thực tế, khi G8 còn tồn tại đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở TP Sochi (Nga), nhưng kế hoạch không thể thực hiện vì các lãnh đạo nhóm từ chối đến Nga, ông Peskov nhắc lại.

Ông Peskov nhấn mạnh bất kỳ tổ chức nào nếu không bao gồm các nước có khả năng và có tiềm năng thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển thì khó hoạt động hiệu quả được.

Ông Peskov nêu lên quan điểm trên khi báo giới đề nghị Điện Kremlin đưa ra bình luận về phát ngôn hôm 26-7 của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas rằng Berlin không nhận thấy cơ hội xây dựng lại G8.

G7 được Anh, Đức, Ý, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật thành lập từ năm 1976. Tại thời điểm đó, đây là 7/8 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cường quốc còn lại là Liên Xô.

Năm 1997, cơ chế đối thoại G8 hình thành trên cơ sở G7+Nga. Từ năm 2014, định dạng G8 sụp đổ khi các quốc gia G7 quan ngại về tình hình bất ổn ở miền đông Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.