Nga nói thượng đỉnh G7 mở rộng cần có thêm Trung Quốc

(PLO)- Nga bác bỏ thông tin nước này đang đàm phán với Mỹ về một hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, cho rằng nhóm này nên bao gồm Trung Quốc.

Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 4-7 khẳng định Moscow không đàm phán với Washington về vai trò tiềm năng của mình tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 mở rộng vào cuối năm nay.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc cũng nên được cho tham gia sự kiện này nếu G7 muốn thảo luận các vấn đề của thế giới hiện đại.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu của ông Ryabkov trái với tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan, người đã nói với đài RBC TV hôm 3-7 rằng Washington “đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và với các chính phủ khác trong nhóm G7 về việc liệu có một vai trò phù hợp nào cho tại G7 hay không.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ý kiến về triển vọng Nga trở lại G7 – bao gồm các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới – sau khi nước này bị loại khỏi nhóm sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Tổng thống Trump hồi tháng trước cho biết việc mời Tổng thống Vladimir Putin trở lại nhóm G7 là lẽ bình thường. Nga đã tham gia nhóm này, sau đó được gọi là G8, kể từ năm 1997.

Tuy nhiên, các quốc gia thành viên G7 khác, bao gồm Canada và Pháp, đã phản đối việc Nga trở lại.

Ông Ryabkov nói rằng sự vắng mặt của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng sẽ khiến việc thảo luận về các vấn đề quốc tế trở nên bất khả thi.

“Ý tưởng của cái gọi là nhóm G7 mở rộng này thật thiếu sót bởi vì hiện không rõ các tác giả của sáng kiến này có kế hoạch giải quyết yếu tố Trung Quốc như thế nào” – TASS dẫn lời ông Ryabkov nói.

“Không có Trung Quốc, đơn giản là không thể thảo luận bất kỳ vấn đề gì trong thế giới hiện đại” – quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Trump hồi tháng 5 tuyên bố Mỹ sẽ hoãn hội nghị thượng đỉnh G7 cho đến tháng 9 hoặc muộn hơn và mở rộng danh sách những nước được mời bao gồm Úc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Úc đã chấp nhận lời mời của Mỹ tham gia hội nghị G7. Hàn Quốc hoan nghênh đề xuất của ông Trump nhưng Nhật Bản đã lên tiếng phản đối nước láng giềng trở thành thành viên nhóm này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.