Ngược ý ông Trump, Canada phản đối Nga trở lại G7

(PLO)- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bác bỏ việc mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 dù Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mời Moscow.

Ông Trudeau nói rằng Nga đã bị loại khỏi nhóm G7 sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ vào năm 2014, theo hãng tin AFP.

Nhà lãnh đạo Canada nói thêm rằng việc Nga “tiếp tục không tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế” là lý do nước này vẫn nằm ngoài G7 và “sẽ tiếp tục ở ngoài” nhóm nước này.

Ông Trudeau trước đây từng thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng một vai trò tích cực hơn trên thế giới, theo tờ Politico.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: POLITICO

Trước đó vào ngày 28-5, Tổng thống Trump đã tuyên bố hoãn hội nghị G7 dự kiến diễn ra vào tháng 6 sang tháng 9 hoặc muộn hơn, sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng bà sẽ không tham dự, viện dẫn đại dịch COVID-19.

Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời nói rằng nhóm G7 – gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý - đã trở thành “nhóm các quốc gia lạc hậu, lỗi thời”, nên ông muốn mời Nga, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ tham gia hội nghị sắp tới của nhóm.

Điện Kremlin ngày 1-6 cho biết ông Trump đã gọi điện cho Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về kế hoạch tổ chức G7 được lên lịch lại “với khả năng mời các nhà lãnh đạo Nga, Úc, Ấn Độ và Hàn Quốc”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin ủng hộ đối thoại về mọi vấn đề song trong trường hợp này, Nga cần “thêm thông tin” để đưa ra phản hồi trước đề xuất của Tổng thống Trump mời Nga dự hội nghị G7.

Cũng trong ngày 1-6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, nói rằng ông sẽ sẵn sàng nhận lời mời của lãnh đạo Mỹ tham dự hội nghị G7 vào tháng 9 tới, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.