Ông Pompeo muốn gặp nhưng ông Guaido có vẻ muốn gặp ông Trump

(PLO)- Ông Pompeo nói muốn gặp ông Guaido ở Colombia nhưng phía ông Guaido từ chối bình luận và có vẻ ông Guaido sẽ sang Thụy Sĩ gặp ông Trump.

Ngày 19-1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông mong muốn có cuộc gặp riêng với thủ lĩnh phe đối lập Venezuela - “Tổng thống lâm thời” tự xưng Juan Guaido bên lề một sự kiện khu vực ở Bogota (Colombia) ngày 20-1, hãng tin Reuters cho hay.

Trả lời phóng viên từ Berlin (Đức) sau khi tham dự hội nghị quốc tế về vấn đề Libya, ông Pompeo nói Mỹ hy vọng ông Guaido sẽ tham gia hội nghị khu vực về chống khủng bố ở Bogota ngày 20-1 và bản thân ông mong muốn có cuộc gặp với ông Guaido.

Theo Reuters, ông Guaido không có tuyên bố nào đề cập đến ngoại trưởng Mỹ và người phát ngôn của ông cũng từ chối bình luận về một cuộc gặp có thể diễn ra với ông Pompeo. 

"Tổng thống lâm thời" Venezuela tự xưng Juan Guaido đã đến Colombia nhưng không bình luận về cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Ảnh: REUTERS

Trong ngày 19-1, ông Guaido đã tới Colombia và cho biết mình sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Ivan Duque. Ông Duque đã xác nhận về cuộc gặp này trên tài khoản Twitter cá nhân. Đây là lần thứ hai ông Guaido đi ra khỏi Venezuela với sự giúp đỡ của Colombia sau khi bị Tòa án tối cao Venezuela cấm xuất cảnh từ tháng 2-2019.

Viết trên Twitter, ông Guaido tuyên bố chắc chắn rằng mình sẽ trở về nước với “chỉ toàn những tin vui”.

Theo hãng tin AP,  trong chuyến đi lần này, xuất phát từ Bogota ông Guaido dự kiến sẽ tiếp tục đến châu Âu và cuối cùng có thể đến Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến Davos (Thụy Sĩ) để tham gia sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 21 và 22-1. Do đó, rất có thể ông Guaido đang mong muốn sẽ gặp Tổng thống Trump tại Davos, theo AP.

Đầu năm 2019, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido tự tuyên bố mình là “Tổng thống lâm thời” của Venezuela.

Mỹ, các quốc gia đồng minh châu Âu và một số nước Nam Mỹ đã nhanh chóng công nhận ông Guaido là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác vẫn công nhận chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.