Mỹ tìm cách trừng phạt chính phủ Maduro, hỗ trợ ông Guaido

(PLO)- Mỹ đang xem xét tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ ông Maduro, đồng thời hỗ trợ và kêu gọi các quốc gia đồng minh trợ giúp cho phe đối lập và ông Juan Guaido.

Theo hãng tin Sputnik, Mỹ đang xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt ở Venezuela để gây thêm áp lực lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

"Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt khác, bao gồm việc trừng phạt cá nhân và các biện pháp xử phạt kinh tế, mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ đem lại nhiều áp lực hơn cho chính phủ ông Maduro", đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela, ông Elliott Abrams cho biết trong cuộc họp báo hôm 6-1.

Ông Abrams chỉ ra rằng chính quyền tổng thống Trump cũng đang tìm cách sử dụng nguồn quỹ của mình để hỗ trợ phe đối lập do ông Guaido lãnh đạo. Mỹ coi ông Guaido là "tổng thống lâm thời" của Venezuela.

“Mỹ cũng đồng thời sẽ cố gắng thuyết phục các nước khác hỗ trợ ngoại giao và tài chính cho phe ông Guaido” - ông Abrams nói thêm.

Ông Elliott Abrams, người đại diện đặc biệt của Mỹ tại Venezuela. Ảnh: AP 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa qua cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ lớn hơn từ Uruguay, nhằm giúp Mỹ lật đổ chính quyền ông Nicolas Maduro, trong cuộc điện đàm hôm 6-1 với Tổng thống Luis Lacalle Pou.

"Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Pou đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác kinh tế song phương và cố gắng hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo do ông Maduro thực hiện ở Venezuela" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

"Mỹ cũng mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với Uruguay, dựa trên các cam kết chung của cả hai, nhằm tăng cường sự dân chủ và an ninh trong khu vực" - theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước đó vào tháng 1-2019, ông Guaido tuyên bố tự xưng mình là tổng thống lâm thời của Venezuela, sau cuộc bầu cử mà ông Maduro giành chiến thắng nhưng bị cho là đã bị gian lận kết quả. 

Ngoài Mỹ, ông Guaido được một số nước Mỹ Latinh khác, bao gồm Bolivia và Uruguay công nhận là tổng thống của Venezuela. 

Được biết các quan chức quốc hội Venezuela cũng ủng hộ sự lãnh đạo của ông Guaido và phe đối lập.

Ông Maduro đã mô tả tình hình ở nước này như một cuộc đảo chính có toan tính do Mỹ hậu thuẫn. 

Một số quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ, không chấp nhận ông Guaido và tiếp tục công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lo lắng về tình hình ở Venezuela

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, tham dự một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 17-12-019. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký hiện tại của Liên Hiệp Quốc (LHQ) ông Antonio Guterres đã thể hiện sự lo ngại của mình về các vấn đề diễn ra ở Venezuela, xung quanh cuộc bầu cử tổng thống, phát ngôn viên của LHQ cho biết trong một tuyên bố.

“Ông Guterres kêu gọi tất cả quốc gia ngay lập tức tiến hành các biện pháp giảm căng thẳng, hướng tới một giải pháp hòa bình và bền vững cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela” - phát ngôn viên này nói.

Mỹ và các nước Mỹ Latinh siết việc đi lại của ông Maduro
Mỹ và các nước Mỹ Latinh siết việc đi lại của ông Maduro
(PLO)- 15 quốc gia ở châu Mỹ đã cùng họp lại và đồng ý, cấm 29 công dân Venezuela, bao gồm cả tổng thống Nicolas Maduro và các đồng minh thân cận của ông, đi vào trong biên giới của họ như một phần của các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc ông Maduro phải từ chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.