Ông Guaido cũng được cho vào tòa nhà Quốc hội nhưng...

(PLO)- Lãnh đạo đối lập Juan Guaido cũng vào được tòa nhà Quốc hội Venezuela, nơi ông dự định sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên nhưng phiên họp này đã kết thúc nhanh chóng trước đó. 

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido cuối cùng đã được cho vào tòa nhà Quốc hội Venezuela. Tuy nhiên, phiên họp đầu tiên do chủ tịch Quốc hội thân Tổng thống Nicolas Maduro chủ trì đã kết thúc nhanh chóng trước đó, hãng Reuters đưa tin ngày 7-1.  

Trước đó, hôm 5-1, ông Guaido đã được bầu lại làm người đứng đầu Quốc hội cho năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 do phe đối lập tổ chức. Ông Guaido cũng đã khẳng định rằng sẽ chủ trì phiên họp vào ngày 7-1, bất chấp cáo buộc là "đảo chính nghị viện của Chủ tịch Quốc hội Luis Parra". 

Truyền thông địa phương đăng tải những hình ảnh sáng 7-1 cho thấy ông Guaido cãi nhau hơn nửa tiếng đồng hồ với lực lượng an ninh được trang bị khiên, ngăn cản ông vào trong.

Các lực lượng an ninh trước đó quyết liệt ngăn ông Guaido vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Ảnh: REUTERS

“Đây không phải là một doanh trại. Đây là tòa nhà Quốc hội” - ông Guaido tuyên bố - “Quân đội không có quyền quyết định ai có thể vào tòa nhà này”.

Khi bên ngoài đang ngăn cản ông Guaido thì bên trong tòa nhà Quốc hội, ông Luis Parra (đồng minh của Tổng thống Nicolas Maduro) đã tổ chức phiên họp ngắn đầu tiên.

Các nguồn tin Reuters nói rằng ông Parra đã trình bày chính sách mới của mình tập trung vào việc giảm xung đột với chính phủ Tổng thống Maduro.

Ông Parra khẳng định ưu tiên thành lập một hội đồng bầu cử mới để chủ trì các cuộc bầu cử một cách tự do và công bằng. Ngoài ra, các biện pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang lan rộng trên toàn Venezuela cũng được đề xuất.

Chủ tịch Quốc hội do Tổng thống Maduro ủng hộ Luis Parra chủ trì phiên họp sáng 7-1. Ảnh: REUTERS

Phiên họp nhanh chóng kết thúc ngay sau khi khai mạc 1 tiếng đồng hồ.

Cùng lúc, vòng vây lực lượng an ninh đã cho phép ông Guaido tiến vào trong tòa nhà Quốc hội. Ông Guaido đứng trên bục lãnh đạo và hát to quốc ca Venezuela cùng các đồng minh.

Tuy nhiên, điện trong phòng họp đột nhiên tắt và buổi phát sóng phần trình bày của ông Guaido không được phát trên truyền hình, theo Reuters.  

"Tại đây chỉ có những người này mới có quyền kiểm soát Quốc hội" - những nhà lãnh đạo lập pháp ủng hộ ông Guaido hô vang.

Ông Juan Guaido tiến vào trong tòa nhà Quốc hội ngay sau khi phiên họp đầu tiên kết thúc. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, nguồn tin nói với Reuters rằng chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với các nhà lập pháp Venezuela tham gia ủng hộ Tổng thống Maduro.

“Chúng tôi đang theo dõi những người phá hoại hiến pháp Venezuela” - một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết. “Không có gì khác so với trước đây”.

Ngày 7-1, Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cũng khẳng định Washington đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung để tăng áp lực lên Caracas nhưng chưa tiết lộ mục tiêu cụ thể.  

Hiện Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.