Ông Najib trình diện thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng

(PLO)- Ông Najib đến trình diện và chấp nhận thẩm vấn từ Ủy ban Chống tham nhũng về cáo buộc ông biển thủ tiền quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng 22-5 đã đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng nước này ở Kuala Lumpur, liên quan đến các vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do ông thành lập và điều hành từ năm 2009.

Ông Najib mặc sơ mi xanh nhạt và áo vest xanh dương, vẻ mặt tươi cười, được nhân viên an ninh hộ tống, di chuyển chậm qua hàng rào phóng viên tụ tập bên ngoài để vào trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

Nhiệm vụ ông Najib trong ngày 22-5 là giải thích về nghi ngờ ông biển thủ 10,6 triệu USD từ SRC International (công ty con của quỹ 1MDB) được chuyển sang tài khoản ông Najib. Đây là trọng tâm điều tra giai đoạn đầu của Ủy ban Chống tham nhũng. SRC International được chính phủ ông Najib thành lập năm 2011 nhằm tìm kiếm đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng, là một đơn vị của quỹ 1MDB cho đến khi Bộ Tài chính rút ra năm 2012.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak được hộ tống đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak được hộ tống đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

10,6 triệu USD chỉ là con số nhỏ trong bê bối hàng tỉ USD bị thất thoát từ quỹ 1MDB trong thời gian ông Najib thành lập và điều hành. Trước sau ông Najib vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Nhưng vụ bê bối này làm tổn hại rất lớn hình ảnh của ông Najib trong 3 năm cuối thủ tướng của ông, và là một lý do chính khiến cử tri quay lưng với ông trong buộc bầu cử ngày 9-5 vừa qua.

Kết quả bầu cử gây sốc này đã thay đổi trật tự chính trị Malaysia, khi lần đầu tiên một liên minh cầm quyền xuyên suốt từ khi Malaysia độc lập năm 1957 chịu thất bại về tay một liên minh đối lập.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak len lỏi trong hàng rào phóng viên khi đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak len lỏi trong hàng rào phóng viên khi đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trở lại chính trường ở tuổi 92, sau thời gian 22 năm làm thủ tướng nước này trước đó. Ông Mahathir đã mở lại cuộc điều tra nhằm vào quỹ 1MDB và thề sẽ lấy lại số tiền đã biến mất từ quỹ này. Ông Mahathir sa thải Bộ trưởng Tư pháp từng bảo vệ ông Najib trong cuộc điều tra trước ở quỹ 1MDB, bổ nhiệm lãnh đạo Ủy ban Chống Tham nhũng mới, tuyên bố sẽ điều tra hết các sai phạm của chính phủ cũ.

Không lâu sau khi thua cuộc, ông Najib và vợ bị cấm rời khỏi đất nước, bị khám xét nhà cửa. Cảnh sát đã thu hàng chục túi tiền, nữ trang, hàng trăm thùng giấy chứa túi hàng hiệu từ nhà riêng và các căn hộ chung cư của gia đình ông Najib.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cấm rời khỏi đất nước ngay sau khi mất chức thủ tướng, đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cấm rời khỏi đất nước ngay sau khi mất chức thủ tướng, đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5. Ảnh: REUTERS

Ngày 21-5, chính phủ mới thành lập một đội đặc nhiệm gồm một số thành viên Cơ quan Chống Tham nhũng, Ngân hàng Trung ương, cảnh sát, phối hợp với “các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và các nước khác có liên quan” điều tra quỹ 1MDB. Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ nói mong muốn hợp tác với chính phủ Malaysia điều tra quỹ 1MDB.

Cuộc điều tra quỹ 1MDB lần đầu đã bị phong tỏa dưới thời ông Najib. Từ sau khi bê bối liên quan quỹ 1MDB xuất hiện năm 2015, ông Najib đã thay đổi các vị trí Bộ trưởng Tư pháp và nhiều lãnh đạo Ủy ban Chống Tham nhũng, mà theo nhiều ý kiến chỉ trích thì nhằm phong tỏa cuộc điều tra này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.