Ông Mahathir sẽ giao ghế thủ tướng cho ông Anwar 1-2 năm nữa

(PLO)- Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết có thể chỉ làm thủ tướng 1-2 năm, sau đó giao lại cho lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim - đang bị giam, sẽ được phóng thích vào ngày mai.

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 15-5 cho biết ông có thể sẽ chỉ làm thủ tướng 1-2 năm, sau đó sẽ lui về giữ vai trò hậu trường.

Ông Mahathir từng làm thủ tướng Malaysia 22 năm, vừa quay lại cầm quyền sau khi đánh bại Thủ tướng Najib Razak trong cuộc bầu cử ngày 9-5. Ở tuổi 92 ông Mahathir được xem là nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới.

“Giai đoạn đầu, có lẽ sẽ kéo dài 1 hoặc 2 năm, tôi sẽ là thủ tướng. Tôi sẽ giữ vai trò hậu trường dù có thôi chức” - ông Mahathir nói qua đường truyền video nối với một cuộc họp báo của báo Wall Street Journal tại Tokyo.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad qua đường truyền video nối với cuộc họp báo của Wall Street Journal tại Tokyo (Nhật) ngày 15-5. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad qua đường truyền video nối với cuộc họp báo của Wall Street Journal tại Tokyo (Nhật) ngày 15-5. Ảnh: REUTERS

Ông Mahathir cũng cho biết ông Anwar Ibrahim - nhà chính trị theo chủ nghĩa cải cách, là một đối tác trong liên minh bốn đảng của ông Mahathir sẽ được trả tự do vào 16-5.

Ông Anwar từng làm phó thủ tướng dưới thời ông Mahathir, từng được xem là người kế vị sáng giá của ông Mahathir. Tuy nhiên, ông Anwar bị ông Mahathir sa thải khỏi vị trí phó thủ tướng năm 1998 và phải đi tù sáu năm vì cáo buộc tham nhũng. Ông Anwar một lần nữa phải vào tù năm 2015, dưới thời Thủ tướng Najib vì một cáo buộc liên quan tình dục mà ông cho rằng có động cơ chính trị, nhằm chấm dứt sự nghiệp của ông.

Ông Mahathir cho biết ông Anwar sau khi được thả vẫn sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong liên minh như lãnh đạo ba đảng khác trong liên minh, sẽ cần phải có một ghế ở Quốc hội và sau đó sẽ được bổ nhiệm một ghế trong nội các.

Theo Free Malaysia Today, khả năng lớn người được ông Mahathir giao lại vị trí thủ tướng sau khi ông lui về hậu trường là ông Anwar.

Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim sẽ được phóng thích vào ngày mau 16-5. Ảnh: AFP

Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim sẽ được phóng thích vào ngày mau 16-5. Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo này, ông Mahathir một lần nữa được hỏi về khả năng truy tố người tiền nhiệm Najib, và ông Mahathir cho biết chuyện này còn tùy vào kết quả điều tra. Ông Najib bị nghi ngờ biển thủ tiền quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do chính ông thành lập không lâu sau khi nắm quyền năm 2009.

Ông Mahathir từng là cố vấn của ông Najib, tuy nhiên đã chuyển sang phe đối lập sau khi bất đồng với ông Najib quanh chuyện quỹ 1MDB.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.