Malaysia: Ông Mahathir Mohamad trở lại làm thủ tướng ở tuổi 92

(PLO)- Ông Mahathir Mohamad làm thủ tướng Malaysia trong 22 năm, sẽ một lần nữa quay lại vị trí này sau khi hạ thuyết phục Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5.

Theo New Strait Times (Malaysia), trong hôm nay Malaysia sẽ có thủ tướng mới, đó là ông Mahathir Mohamad.

Ông Mahathir Mohamad từng là thủ tướng Malaysia trong 22 năm (1981-2003), hiện là chủ tịch đảng Parti Pribumi Bersatu Malaysia, sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Malaysia. Ở tuổi 92 tuổi, ông Mahathir Mohamad sẽ trở thành vị nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (giữa) sẽ một lần nữa nhậm chức Thủ tướng Malaysia sau khi đánh bại ông Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (giữa) sẽ một lần nữa nhậm chức thủ tướng Malaysia sau khi đánh bại ông Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5. Ảnh: REUTERS

Diễn biến này đến sau kết quả bất ngờ của cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại Malaysia ngày 9-5. Liên minh Parti Pribumi Bersatu Malaysia của ông Mahathir Mohamad đã thắng bất ngờ và thuyết phục trước liên minh Barisan Nasional của Thủ tướng Najib Razak.

Người ủng hộ ông Mahathir Mohamad ăn mừng chiến thắng. Ảnh: CNN

Người ủng hộ ông Mahathir Mohamad ăn mừng chiến thắng. Ảnh: CNN

Trong 222 ghế Quốc hội, liên minh Parti Pribumi Bersatu Malaysia dẫn đầu với 121 ghế - giành quyền kiểm soát Hạ viện. Liên minh Barisan Nasional chỉ thắng 79 ghế - ít hơn nhiều số 133 ghế liên minh này đã giành được trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013. Theo số liệu từ ủy ban bầu cử, hơn 76% của 14,3 triệu cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu trong ngày 9-5, thấp hơn mức 85% năm 2013.

Người dân Malaysia đi bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử thứ 14 ngày 9-5. Ảnh: CNN

Người dân Malaysia đi bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử thứ 14, ngày 9-5. Ảnh: CNN

Theo CNN, thất bại này cũng có thể xem là dấu chấm hết sự nghiệp chính trị của ông Najib Razak. Đây là đòn thất bại đau đớn không chỉ của ông Najib Razak mà cả của liên minh Barisan Nasional vốn cầm quyền từ khi Malaysia độc lập 61 năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.