Ông Medvedev: Bộ ba hạt nhân NATO đang nhắm vào Nga

(PLO)- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói NATO xem Nga là đối thủ tiềm tàng và khẳng định vũ khí quân sự của khối này, trong đó có bộ ba hạt nhân, đang nhằm vào Nga.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Cho dù các đồng nghiệp của chúng tôi trong khối nói gì đi nữa, các quốc gia NATO vẫn coi Nga là đối thủ tiềm tàng. Và họ rõ ràng đang dồn tiềm lực quân sự bao gồm bộ 3 hạt nhân nhằm vào Nga”.

Ông Medvedev: Bộ ba hạt nhân NATO đang nhắm vào Nga ảnh 1
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn. Ảnh: TASS

Ông Medvedev cũng đề cập tới các vũ khí phi hạt nhân và lực lượng hạt nhân chiến thuật của NATO. Ông cho rằng những vũ khí trên sẽ trở thành vũ khí chiến lược khi NATO triển khai chúng ở gần biên giới Nga. Ông Medvedev nhấn mạnh việc triển khai vũ khí gần Nga có thể gây nên những thiệt hại “nghiêm trọng”, song Nga sẽ biết cách đối phó với những lực lượng trên.

Tuy vậy, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với Mỹ nếu Washington cho thấy được rằng họ sẵn sàng tái lập quan hệ với Moscow.

“Chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng này. Chúng ta cần phải nhớ rằng chúng tôi không phải là bên khơi mào cho chiến dịch trừng phạt, ngăn cấm, những hành động trục xuất các quan chức ngoại giao, cấm vận kinh tế. Mỹ vẫn có cơ hội để chứng minh rằng họ muốn thiết lập lại quan hệ với Nga. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho điều này” - ông Medvedev nói.

Ông Medvedev: Bộ ba hạt nhân NATO đang nhắm vào Nga ảnh 2
Một vụ phóng tên lửa hạt nhân Trident II từ tàu ngầm của Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Nói về đề xuất Hiệp ước An ninh châu Âu do chính mình đưa ra, ông Medvedev nói rằng đề xuất này vẫn có thể được khôi phục nhưng điều này vẫn còn phụ thuộc vào mong muốn của các bên. “Mọi thỏa thuận đều có thể được khôi phục nhưng điều quan trọng ở đây là mong muốn của các nước” - ông nói.

Vào tháng 6-2008, ông Medvedev khi đó là Tổng thống Nga đã đề xuất một thỏa thuận an ninh mới giữa Nga, Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Tuy nhiên thỏa thuận này vẫn chưa được ký kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.