Thủ tướng Nga cảnh cáo NATO không kết nạp Georgia

(PLO)- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh cáo NATO không kết nạp Georgia vì khả năng sẽ dẫn đến xung đột với Nga.

NATO không được kết nạp Georgia làm thành viên vì điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự khi quan điểm của Nga là công nhận độc lập Abkhazia và Nam Ossetia – hai nước mà Georgia xem là lãnh thổ của mình. Đây là lời cảnh cáo của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Kommersant (Nga) ngày 6-8.

“Đây là hành động hoàn toàn vô trách nhiệm. Nó chỉ là một sự đe dọa với hòa bình. Không nghi ngờ gì điều này có thể dẫn tới khả năng xung đột vì chúng tôi công nhận Abkhazia và Nam Ossetia là các nước độc lập. Chúng tôi có quan hệ hữu nghị với các nước này. Chúng tôi có căn cứ quân sự ở đó” – ông Medvedev nói với báo Kommersant.

Binh sĩ Georgia trong buổi lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện và Đánh giá chung NATO-Georgian ở căn cứ huấn luyện quân sự Krtsanisi bên ngoài thủ đô Tbilisi (Georgia) ngày 27-8-2015. Ảnh: AP

Binh sĩ Georgia trong buổi lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện và Đánh giá chung NATO-Georgian ở căn cứ huấn luyện quân sự Krtsanisi bên ngoài thủ đô Tbilisi (Georgia) ngày 27-8-2015. Ảnh: AP

Nhắc tới tuyên bố gần đây NATO rằng Georgia sẽ trở thành thành viên của mình, ông Medvedev cảnh cáo nếu NATO quyết định thế thì sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

“Đó là lý do tại sao tôi hy vọng lãnh đạo NATO sẽ đủ thông minh không có bất kỳ bước đi nào theo hướng này” – ông Medvedev nói.

Hôm nay 7-8 là tròn 10 năm Nga và Georgia xung đột quân sự, sau khi Nga chính thức công nhận Abkhazia và Nam Ossetia độc lập. Cả Abkhazia và Nam Ossetia đều đòi độc lập từ Georgia từ đầu thập niên 1990.

Ông Medvedev cũng nói Nga hoan nghênh chuyện khôi phục quan hệ ngoại giao với Georgia nếu Georgia muốn.

“Chúng tôi sẵn sàng xây dựng quan hệ với lãnh đạo mới của Georgia… Nếu các đồng nghiệp Georgia sẵn sàng điều này, chúng tôi sẽ không phản đối” – ông Medvedev nói.

Georgia cắt quan hệ ngoại giao với Nga năm 2008.

Nga gọi NATO là khối quân sự 'vô dụng'
Nga gọi NATO là khối quân sự 'vô dụng'
(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga gọi NATO là khối liên minh quân sự “vô dụng” để đáp trả cáo buộc của NATO rằng Moscow đang có các hoạt động khiêu khích sát đường biên giới của khối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.