Ông Mattis vừa đi, Trung Quốc đưa tàu đến Senkaku

(PLO)- Không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rời Nhật, Trung Quốc có động thái thách thức khi đưa ba tàu chiến vào khu vực quần đảo Senkaku tranh chấp với Nhật.

Ngày 6-2, Trung Quốc đưa ba tàu chiến vào vùng biển gần đảo Senkaku tranh chấp với Nhật ở biển Hoa Đông, theo Fox News. Diễn biến này xảy ra chỉ hai ngày sau chuyến thăm của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Nhật và cam kết sẽ bảo vệ quyền kiểm soát của Nhật với quần đảo này.

Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết ba tàu này là tàu tuần tra Haijing mang số hiệu 23-2, 2305, 2501, đã di chuyển trong vùng 12 hải lý từ quần đảo Senkaku. Tàu chính phủ Trung quốc đã xâm nhập vùng biển Nhật ở Hoa Đông ít nhất 34 lần trong năm 2015, Japan Times thống kê.

Trong chuyến thăm Nhật, Bộ trưởng Mattis nhận định Trung Quốc “đã xé vụn niềm tin” của các nước trong khu vực với việc xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông. Ông Mattis cũng cam kết Mỹ sẽ bảo vệ lãnh thổ Nhật trên các đảo ở biển Hoa Đông.

“Tôi tuyên bố rõ chính sách trước nay của Mỹ về Senkaku vẫn như cũ. Mỹ sẽ tiếp tục công nhận quyền quản lý của Nhật với quần đảo này, cũng như tôn trọng Điều 5 trong Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật” - Bộ trưởng Mattis phát biểu tại Nhật.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 3-2 tại Tokyo (Nhật). Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 3-2 tại Tokyo (Nhật). Ảnh: AP

Đây không phải lần đầu Trung Quốc có động thái trả lời các hành động của Mỹ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình ở khu vực. Tháng 11-2016, lần đầu tiên Trung Quốc cho máy bay ném bom bay vờn quanh Đài Loan, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Từ năm 2016 đến nay Trung Quốc từng sáu lần đưa máy bay ném bom bay quanh các quần đảo tranh chấp, trong đó có quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông. Chuyến bay cuối cùng mới diễn ra ngày 5-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.