Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Hàn, trấn an đồng minh

(PLO) - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tái khẳng định kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD và tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn.

Ngày 2-2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến Hàn Quốc, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có cuộc gặp với Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn - người đang tạm nắm quyền tổng thống thay bà Park Geun-hye đang bị đình chỉ chức vụ luận tội, và Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin. Trong các cuộc gặp, Bộ trưởng Mattis khẳng định Mỹ sẽ cùng đồng minh Hàn Quốc tiếp tục có các biện pháp đối phó đe dọa Triều Tiên.

Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Seoul ngày 2-2. Ảnh: AP

Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Seoul ngày 2-2. Ảnh: AP

Cả Quyền Tổng thống Hwang, Cố vấn An ninh Quốc gia Kim và Bộ trưởng Mattis đều khẳng định sẽ lắp đặt hệ thống tên lửa THAAD vào cuối năm nay như kế hoạch.

Nói với báo chí trên chuyến bay từ Mỹ sang Hàn Quốc, Bộ trưởng Mattis khẳng định hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD mà Mỹ thỏa thuận lắp đặt ở Hàn Quốc chỉ là để tự vệ, không nước nào phải lo ngại về hệ thống này, ngoài Triều Tiên.

“Nếu không có thái độ khiêu khích của Triều Tiên, chúng ta không phải cần đến hệ thống THAAD. Không nước nào cần phải lo ngại về hệ thống THAAD này” – Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Mattis. Trung Quốc là nước phản đối kịch liệt quyết định của Mỹ triển khai hệ thống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc, lo ngại sẽ đe dọa đến an ninh nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trao đổi với báo chí trong chuyến bay từ Mỹ sang Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trao đổi với báo chí trong chuyến bay từ Mỹ sang Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Bộ trưởng Mattis cũng tái xác nhận tầm quan trọng trong liên minh với Hàn Quốc và Nhật tại châu Á: “Về cơ bản, điều chúng ta đang làm là điều chúng ta đã nói trước đó, đó là ưu tiên của chính phủ Tổng thống Trump. Chúng tôi quan tâm đến tây bắc Thái Bình Dương, đến hai đồng minh mạnh của Mỹ. Tôi muốn gắn kết với các lãnh đạo chính trị hai nước này và lắng nghe quan điểm của họ về tình hình Triều Tiên”.

Hôm nay 3-2 Bộ trưởng Mattis có các cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo.

Dân Hàn Quốc chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 2-2 tại Seoul. Ảnh: AFP

Dân Hàn Quốc chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 2-2 tại Seoul. Ảnh: AFP

Điểm đến tiếp theo ở châu Á sau Hàn Quốc của Bộ trưởng Mattis là nước láng giềng Nhật – cũng là một đồng minh thân thiết của Mỹ.

Chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật của Bộ trưởng Mattis đến trong lúc Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bất cứ lúc nào, theo tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.