Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hứa ‘kề vai sát cánh’ với Nhật

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Mỹ sẽ kề vai sát cánh với Nhật Bản và thực hiện các cam kết an ninh giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 3-2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định: “Chắc chắn chúng tôi sẽ kề vai sát cánh 100% với ông và người dân Nhật”.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump từng nói rằng Nhật cần chi trả nhiều hơn nếu muốn Mỹ duy trì sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ để giúp bảo vệ Nhật và rằng Tokyo cần phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Nhật với vai trò là bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Mattis tái khẳng định cam kết của Mỹ với Nhật Bản. “Tôi muốn không có sự hiểu sai nào trong suốt quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ”.

“Tôi muốn khẳng định chắc chắn rằng Điều 5 trong Hiệp ước quốc phòng Mỹ-Nhật sẽ được cam kết trong bối cảnh hiện nay như cách đây một năm, năm năm trước và vẫn sẽ như vậy sau một năm và 10 năm tới” - ông Mattis nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis(trái) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 3-2. Ảnh: JAPAN TIMES

Theo Điều 5 của Hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Nhật Bản, Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ các vùng lãnh thổ hiện nằm dưới sự kiểm soát hành chính của Nhật Bản.

Nhật Bản mong muốn chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục các cam kết trước đây của Washington về việc bảo vệ các đảo tranh chấp với Trung Quốc hiện do Nhật kiểm soát ở biển Hoa Đông. Ông Abe cho biết ông tin rằng Nhật Bản có thể chứng minh cho thế giới thấy được “liên minh vững chắc” giữa Mỹ và Nhật Bản.

Bắt đầu cuộc gặp với ông Mattis ngày 4-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada cũng mong muốn tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật. Vị bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói rằng bà hy vọng chuyến thăm của ông Mattis tới Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ giúp thắt chặt sự hợp tác quốc phòng giữa ba nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gặp người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada ngày 4-2. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 4-2 cũng tái xác nhận bảo vệ Nhật Bản, gồm quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. “Tôi nói rõ rằng chính sách lâu dài của chúng tôi đối với quần đảo Senkaku sẽ không thay đổi. Mỹ sẽ tiếp tục công nhận quyền quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo” - ông Mattis nói.

Trước khi tới Nhật Bản, ông Mattis đã có chuyến thăm Hàn Quốc trong hai ngày để trấn an một trong những đồng minh quan trọng của Washington. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc để đối phó các mối đe dọa từ Triều Tiên trong khi số quân Mỹ đóng tại Nhật là 47.000.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.