Ông Maduro cảnh báo xung đột quân sự với Colombia

(PLO)- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cảnh báo một "sự leo thang quân sự" có thể xảy ra với nước láng giềng Colombia như một đòn giáng trả động thái ủng hộ phe đối lập của nước láng giềng.

Hãng tin Sputnik cho hay, trong một tuyên bố hôm 8-5, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết một đơn vị quân đội Venezuela đã tiến vào khoảng 200m bên trong lãnh thổ của Colombia.

Theo hãng tin AFP, khoảng 30 nhân viên quân sự đã "được người dân địa phương xác định thuộc Lực lượng Vũ trang Bolivar đã duy trì sự hiện diện trong khoảng 20 phút". Lực lượng Venezuela đã rút lui sau khi Bogota điều một máy bay trực thăng cùng binh sĩ tới khu vực này.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Maduro đã cảnh báo một "sự leo thang quân sự" có thể xảy ra với nước láng giềng Colombia trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Nicolas Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước người dân. Ảnh: SPUTNIK

Trong những năm qua, Colombia và Venezuela đã nhiều lần triệu hồi đại sứ của nhau trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Căng thẳng càng leo thang sau âm mưu ám sát ông Maduro vào tháng 8-2018. Caracas cáo buộc Bogota, đặc biệt là Tổng thống Colombia khi đó là Juan Manuel Santos, có vai trò trong vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Colombia đã bác bỏ mọi dính líu của nước này trong vụ mưu sát ông Maduro.

Hồi tháng 2, Bogota đã quyết định đóng cửa một phần biên giới phía đông bắc giáp Venezuela nhằm ủng hộ nỗ lực của phe đối lập Venezuela. Ngoài ra, Colombia còn cho phép xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo trái phép vào biên giới Venezuela, dẫn đến đụng độ giữa nhân viên an ninh Venezuela và người vận chuyển hàng cứu trợ.

Trước những động thái trên từ phía Colombia, ông Maduro tuyên bố Caracas đang xúc tiến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao và chính trị với Bogota.

Venezuela hiện trải qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế sâu sắc. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi Mỹ áp đặt nhiều loạt trừng phạt nhằm vào nước này.

Ông Maduro cáo buộc Mỹ cố gắng dàn dựng một cuộc đảo chính nhằm đưa lãnh đạo đối lập Juan Guaido lên nắm quyền, qua đó có thể kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Mỹ và hơn 50 nước khác công nhận Guaido, nhưng Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác công nhận ông Maduro là người đứng đầu nhà nước hợp pháp duy nhất ở Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.