Nga: Mỹ đang ‘tính toán rủi ro' can thiệp quân sự ở Venezuela

(PLO)- Washington đang tính toán rủi ro của một sự can thiệp quân sự khả dĩ ở Venezuela, nhưng không nên mong đợi sự hỗ trợ từ các nước Mỹ La-tinh.

Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Zvezda hôm 21-4.

"Giờ đây khi người Mỹ cứ nói rằng tất cả các lựa chọn vẫn trên bàn, tôi không nghi ngờ gì về việc họ đang tính toán hậu quả của một cuộc phiêu lưu quân sự", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm.

"Họ dường như nghĩ rằng đây sẽ là một đòn tấn công chớp nhoáng, nhưng điều này đã không xảy ra và họ thừa nhận điều này", ông Lavrov nhấn mạnh.

"Hầu như không có ai ở châu Mỹ La-tinh sẽ ủng hộ họ, như tôi hiểu thì họ dựa vào một hoặc hai quốc gia", ông nói.

Trong khi đó, ông Lavrov bày tỏ tin tưởng rằng nếu Mỹ thực hiện một cuộc can thiệp quân sự vào Venezuela, phần lớn các quốc gia trong khu vực sẽ ngừng ủng hộ tiến trình của Washington hướng đến việc lật đổ chính phủ ở Caracas.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: MEHRNEWS

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Lavrov đã đặt nghi vấn về logic của Mỹ khi cáo buộc Moscow đưa chuyên gia quân sự tới Venezuela, trong khi các nước NATO cũng ồ ạt đưa nhân viên quân sự đến Ukraine.

“Có những yêu cầu đặt ra rằng không một nhân viên quân sự nào của Nga nên ở lại Venezuela, bởi vì đây là mong muốn của Mỹ, và không quốc gia nào bên ngoài bán cầu Tây (châu Mỹ) có quyền hiện diện ở Venezuela”, ông Lavrov nói.

Cũng theo Ngoại trưởng Nga, lời giải thích của Moscow rằng các nhân viên quân sự Nga có mặt tại Venezuela theo một hợp đồng về sửa chữa và bảo trì thiết bị quân sự “đã bị phớt lờ”. Trong khi đó, không một ai đề cập thực tế rằng quân đội Mỹ và các lực lượng khác của NATO, từ Anh cho tới Canada, đã ồ ạt kéo đến Ukraine.

“Rõ ràng, họ đang đi theo nguyên tắc Quod licet Jovi, non licet bovi (Thần thánh có thể làm những việc mà gia súc không được làm)”, ông Lavrov phát biểu, đề cập câu ngạn ngữ mang hàm ý về tiêu chuẩn kép, trong đó Mỹ được phép làm một việc nào đó nhưng các nước khác thì không.

“Đây là một logic méo mó. Điều đó sẽ không giúp ích cho các đối tác Mỹ của chúng tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra điều này”, ông Lavrov nói thêm.

Hồi tháng 3, hai máy bay quân sự Nga đã chở các sĩ quan quân sự và 35 tấn hàng hóa đến sân bay Caracas. Động thái này của Moscow đã bị Washington và các nước phương Tây nghi ngờ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharov sau đó lên tiếng xác nhận sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga tại Venezuela tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp của nước này. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa hai chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự được ký từ năm 2001.

Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil đầu tháng này cũng tuyên bố không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều nhân viên quân sự Nga nữa đến Venezuela theo các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, theo báo The Moscow Times.

Mỹ tuần qua đã kêu gọi các nước đóng cửa không phận với các máy bay quân sự Nga trên đường đến Venezuela sau khi hai máy bay quân sự của Moscow xuất hiện ở Caracas.

Mỹ và 50 nước khác cho đến nay vẫn ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela, và kêu gọi đương kim Tổng thống Nicolas Maduro rời khỏi quyền lực. Trong khi đó, Nga cùng với Trung Quốc và Cuba vẫn ủng hộ chính quyền của ông Maduro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.