Ông Lavrov: Phương Tây không nghiêm túc với đề xuất hòa bình ở Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Nga cho rằng đến nay các nước phương Tây vẫn chưa tỏ ra nghiêm túc với cách thức giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo hôm 18-1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích các nước phương Tây trên nhiều vấn đề, từ cuộc xung đột Nga-Ukraine cho tới quan hệ Nga-Trung.

Phương Tây chưa nghiêm túc về cách giải quyết xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Shamil Zhumatov/REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Shamil Zhumatov/REUTERS

Trước hết, ông Lavrov nói rằng chính sách đối ngoại của Ukraine chịu ảnh hưởng bởi các quốc gia châu Âu, những nước vẫn chưa đưa ra bất kỳ đề xuất "nghiêm túc" nào với Nga về cách giải quyết cuộc xung đột, theo đài RT.

"Chúng tôi sẵn sàng đưa ra phản ứng với bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào, song chúng tôi chưa thấy bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào cho đến nay. Nhưng chúng tôi sẵn sàng cân nhắc và đưa ra lập trường [nếu các đề xuất được đưa ra]” - ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga nhắc lại rằng Moscow đã sẵn sàng ủng hộ dự thảo thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine đề xuất vào cuối tháng 3 nhưng các nước phương Tây đã "giật dây Ukraine và nói còn quá sớm”.

Cuối năm ngoái, ông Lavrov từng nhấn mạnh rằng Moscow không từ chối tham gia đàm phán với Ukraine, đồng thời lưu ý đến các vòng đàm phán trước đó với Ukraine, nói rằng việc hai bên từng ngồi lại cho thấy việc tìm kiếm một sự thỏa hiệp không phải là nhiệm vụ bất khả thi, theo đài RT.

Về "công thức hòa bình” mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố hồi tháng 11-2022, ông Lavrov gọi đó là một ý tưởng "lố bịch”, tập hợp "mọi thứ lại với nhau” từ an ninh lương thực cho tới tòa án dành cho Nga. Moscow nhiều lần tuyên bố không chấp nhận và sẽ không thảo luận về các điều khoản trong kế hoạch hòa bình do phía Kiev đưa ra.

“Không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Zelensky bởi vì ông ấy đã chính thức cấm các cuộc đối thoại với chính phủ Nga” - Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng bác bỏ quan điểm mà ông cho là "vô lý” khi nói rằng các nước không được đưa ra "một lời nào về Ukraine mà không có Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh trên thực tế “phương Tây đã quyết định cho Ukraine” về chính sách đối ngoại.

Theo ông Lavrov, cần một giải pháp thực sự có thể giải quyết các vấn đề vượt ra ngoài phạm vi Ukraine, bởi lẽ chính phương Tây đang sử dụng Ukraine “để phá hủy hệ thống an ninh đã tồn tại ở Châu Âu-Đại Tây Dương trong nhiều năm. Theo đó, Ngoại trưởng Nga tuyên bố những lo ngại của Moscow xuất phát từ vấn đề trên phải được giải quyết một cách thiện chí để chấm dứt khủng hoảng.

Phương Tây cố gắng chia rẽ Nga và Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: XINHUA

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: XINHUA

Cũng trong cuộc họp báo trên, ông Lavrov cho rằng phương Tây, chủ chốt là Mỹ, xem Nga và Trung Quốc là mối đe dọa và đang nỗ lực "kiềm chế” hai nước này với sự hỗ trợ của các nước đồng minh ở châu Âu, Nhật và một số quốc gia khác, theo hãng Reuters.

Ông cũng cáo buộc phương Tây đang cố gắng chia rẽ giữa Moscow và Bắc Kinh, khẳng định rằng "phương Tây đang cố gieo rắc bất hòa trong quan hệ [Nga-Trung]. Cả chúng tôi và Trung Quốc đều nhận ra những mưu đồ này”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov ca ngợi mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh chưa bao giờ mạnh mẽ như thế và hai nước đang dịch chuyển một lượng lớn hoạt động thương mại sang đồng tiền quốc gia để giảm sự phụ thuộc vào phương Tây và tránh các lệnh trừng phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.