Nga nói về khả năng đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nói rằng Nga không thể thảo luận hiệp ước hòa bình với một nước Nhật có lập trường không thân thiện, thậm chí đe dọa Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko nhận định Nhật không từ bỏ đường lối chống Nga, vì vậy hai bên không thể đối thoại về một hiệp ước hòa bình.

Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko. Ảnh: TASS

“Rõ ràng là không thể thảo luận về việc ký kết một văn kiện như vậy (hiệp ước hòa bình) với một quốc gia công khai có lập trường không thân thiện và tự cho phép mình đe dọa trực tiếp đất nước chúng ta” – ông Rudenko nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS được đăng tải ngày 3-1.

“Chúng tôi không thấy dấu hiệu Tokyo rời bỏ đường lối chống Nga và bất kỳ nỗ lực nào để khắc phục tình hình” – quan chức Nga nói thêm.

Ông Rudenko nhắc lại phía Nga trước đó đã đàm phán với Nhật về một hiệp ước toàn diện đầy đủ về hòa bình, hữu nghị và láng giềng tốt, nhấn mạnh hiệp ước này “sẽ được thiết kế để xác định các hướng chính cho sự phát triển nhanh chóng của toàn bộ phạm vi quan hệ Nga-Nhật”.

“Với việc (Nga) bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chính quyền của (Thủ tướng Nhật Fumio) Kishida đã tích cực tham gia chiến dịch bài Nga do phương Tây chỉ đạo, trên thực tế là tiến hành phá bỏ hoàn toàn kết quả hợp tác cùng có lợi được tích lũy trong nhiều năm” - Thứ trưởng Rudenko cho biết thêm.

Ông Rudenko nói rằng Nga xem chính sách từ bỏ phát triển hòa bình của Nhật là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Ông cảnh báo nếu nếu tình trạng này tiếp diễn, Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự.

Phía Nhật chưa có phản ứng gì với phát biểu của Thứ trưởng Rudenko.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.