Gazprom: Xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc đạt 'cấp độ mới'

(PLO)- Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom - ông Aleksey Miller cho biết xuất khẩu khí đốt của tập đoàn sang Trung Quốc đã đạt “cấp độ mới” sau khi hoàn thành vượt chỉ tiêu các đợt hàng trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom - ông Aleksey Miller ngày 2-1 cho biết tập đoàn này cơ bản đã đạt đến một “cấp độ mới” trong xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc.

Ông Miller giải thích rằng trong năm 2022 số lô hàng khí đốt mà Gazprom giao cho Bắc Kinh thường xuyên vượt qua các nghĩa vụ theo hợp đồng.

“Vào ngày 31-12-2022, sớm hơn vài ngày so với kế hoạch, chúng tôi bắt đầu cung cấp số lượng khí đốt hàng ngày đã được ký hợp đồng với Trung Quốc cho năm 2023. Điều này có nghĩa là từ ngày 1-1, Gazprom về cơ bản đã đạt đến một cấp độ mới trong việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc” - ông nói.

Đường ống dẫn khí Power of Siberia từ Nga sang các nước châu Á. Ảnh: GAZPROM.COM

Đường ống dẫn khí Power of Siberia từ Nga sang các nước châu Á. Ảnh: GAZPROM.COM

Nga cung cấp khí đốt cho các nước châu Á thông qua đường ống Power of Siberia. Gazprom dự định tiếp tục tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc bằng nhiều tuyến đường vận chuyển khí đốt hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bất chấp sự thúc đẩy thương mại với Bắc Kinh, Gazprom đã chứng kiến tổng khối lượng xuất khẩu giảm khoảng 45% và sản lượng khai khác giảm khoảng 20% trong năm 2022 với năm 2021, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 2-1, trích dẫn các tính toán dựa trên dữ liệu số liệu do Giám đốc điều hành Gazprom cung cấp.

Trong năm 2022, nguồn cung khí đốt của Gazprom cho châu Âu, khách hàng lớn nhất của tập đoàn, đã bị tạm dừng do các lệnh trừng phạt từ phương Tây lên Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và các vụ nổ làm rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.