Liên Hợp Quốc phản hồi đề xuất tổ chức 'thượng đỉnh hòa bình' của Ukraine

(PLO)- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tái khẳng định sẽ chỉ làm trung gian hòa giải xung đột trong một hội nghị thượng đỉnh có sự đồng ý của tất cả các bên, bao gồm Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine nhưng chỉ khi có sự đồng ý của tất cả các bên, bao gồm Nga.

Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ảnh: RIA NOVOSTI

Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ảnh: RIA NOVOSTI

“Như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhiều lần nói trước đây, ông chỉ có thể làm trung gian nếu tất cả các bên muốn ông làm trung gian” – hãng tin Nga RIA Novosti ngày 27-12 dẫn thông báo của văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm phản hồi đề xuất của Ukraine về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình đánh dấu 1 năm xung đột với Nga.

Cụ thể, Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba ngày 26-12 đề xuất tổ chức một “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” tại Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 2, trong đó ông Guterres có thể giữ vai trò người trung gian.

Đồng thời, Ngoại trưởng Ukraine nói Nga sẽ được mời thương thảo sau khi chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh, theo hãng tin AP.

Đáp lại bình luận của ông Kuleba, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với RIA Novosti rằng Moscow “không bao giờ tuân theo các điều kiện do người khác đặt ra. Nga chỉ làm theo lẽ thường và quan điểm của mình”.

Vào đầu tháng 11, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky đã nêu các điều kiện của nước ông để bắt đầu đàm phán. Các điều kiện do Kiev đưa ra bao gồm khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, bồi thường mọi tổn thất, trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh và đảm bảo xung đột sẽ không xảy ra nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.