Ngoại trưởng Ukraine: Kiev muốn tổ chức thượng đỉnh hòa bình sau 1 năm xung đột, Nga sẽ được mời nếu đáp ứng 1 điều kiện

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng Ukraine muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình đánh dấu 1 năm xung đột, sẽ mời Nga tham gia nếu Moscow chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba nói rằng Ukraine muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về hòa bình vào tháng 2-2023 để đánh dấu 1 năm Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này, theo hãng tin AP.

Trả lời phỏng vấn AP tại trụ sở Bộ ngoại giao Ukraine ở thủ đô Kiev, ông nói rằng chính phủ Ukraine muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Liên Hợp Quốc (LHQ) do Tổng thư ký Antonio Guterres làm trung gian hòa giải.

Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giành chiến thắng, khẳng định tầm quan trọng của đàm phán trong giải quyết xung đột. “Mọi cuộc chiến đều kết thúc theo cách ngoại giao, quyết định bởi các hành động trên chiến trường và trên bàn đàm phán” - ông cho biết.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn với hãng tin AP tại tại trụ sở Bộ ngoại giao ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 26-12. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn với hãng tin AP tại tại trụ sở Bộ ngoại giao ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 26-12. Ảnh: AP

Nói về khả năng mời Nga tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine sẽ bàn với Nga chỉ khi Moscow chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh. Ông cũng bác bỏ lời kêu gọi đàm phán gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng mọi thứ Nga làm trên chiến trường “chứng minh” Moscow không muốn đối thoại.

Ông Kuleba cho biết thêm rằng Ukraine đang kêu gọi các quốc gia thành viên của LHQ loại Nga khỏi tổ chức này. Ông nói rằng Nga chưa bao giờ thông qua thủ tục pháp lý để trở thành thành viên thay thế Liên Xô tại Hội đồng Bảo an LHQ sau khi Liên Xô tan rã.

Đáp lại bình luận của ông Kuleba, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti rằng Moscow “không bao giờ tuân theo các điều kiện do người khác đặt ra. Nga chỉ làm theo lẽ thường và quan điểm của mình”.

Phía LHQ chưa trả lời yêu cầu bình luận về hội nghị thượng đỉnh mà Ukraine đề xuất.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để tìm kiếm sự ủng hộ của New Delhi với “công thức hòa bình” mà ông đề xuất.

Ông Zelensky viết trên Twitter: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Modi và chúc một nhiệm kỳ chủ tịch G20 thành công. Tại đây, tôi đã nói về công thức hòa bình và tin tưởng vào sự tham gia của Ấn Độ vào công thức này”.

Công thức hòa bình của ông Zelensky chủ yếu yêu cầu Nga rút toàn bộ quân khỏi Ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.