Ông Kim: Triều Tiên đã ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công

(PLO)- Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã phòng chống dịch COVID-19 thành công, nhắc nhở người dân không được chủ quan mà phải tiếp tục cẩn trọng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp với Bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định đã ngăn chặn thành công sự xâm nhập của virus gây đại dịch COVID-19 vào nước này, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

“Chúng ta đã ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của dịch COVID-19 và duy trì tình trạng phòng dịch cực kỳ ổn định. So với tình trạng khủng hoảng mà cả thế giới đang gặp phải, đây thực sự là một thành công lớn” - ông Kim chia sẻ.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim cũng cảnh báo người dân Triều Tiên không được tự mãn hoặc chủ quan quá mức vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp, đồng thời kêu gọi mọi người duy trì cảnh báo tối đa.

Cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hôm 2-7 trong bối cảnh nhiều nước còn gặp nhiều khó khăn vì COVID-19, và số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt qua mốc 10 triệu người với hơn 500.000 ca tử vong.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp với Bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 2-7-2020. Ảnh: REUTERS

Triều Tiên đã cho mở lại các trường học nhưng vẫn duy trì lệnh cấm tụ tập đông người, bắt buộc mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng dịch, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 1-7.

Triều Tiên hiện chưa ghi nhận bất kỳ ca dương tính với COVID-19 nào. Theo báo cáo của Bộ Y tế Triều Tiên, tổng cộng 922 người bị nghi ngờ đã được xét nghiệm, và kết quả vẫn âm tính cho đến nay. 

Hãng tin Reuters cho biết những người được xét nghiệm chủ yếu là nhân viên quản lý hàng hóa tại các cảng biển và biên giới đất liền, tất cả những người này đều được cách ly theo dõi.

Cuộc họp hôm 2-7 cũng đề cập việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng. Ông Kim bày tỏ sự hài lòng với tiến trình hiện tại của dự án, đồng thời cảm ơn các nhà thầu vẫn tiếp tục kế hoạch xây dựng trong điều kiện không thuận lợi do dịch bệnh gây ra.

“Nhà lãnh đạo Kim muốn đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng nhằm giải quyết các vấn đề khẩn cấp phát sinh. Việc hoàn thành công trình xây dựng bệnh viện sẽ cung cấp cho người dân dịch vụ y tế tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn thế giới” - KCNA đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.