Ông Kim họp đảng bàn biện pháp phòng dịch COVID-19

(PLO)- Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un coi việc phòng dịch COVID-19 là một vấn đề chính trị hệ trọng có khả năng quyết định vận mệnh của đất nước.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 28-2 chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.

Dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào nhưng Triều Tiên đã tăng cường các biện pháp phòng dịch trên cả nước, nỗ lực cách ly, kiểm dịch nghiêm ngặt và gọi đây là một "vấn đề chính trị" quyết định vận mệnh đất nước.

"Các biện pháp chống dịch đang được chúng ta thực hiện là một vấn đề hệ trọng để bảo vệ người dân và là trọng trách to lớn của Ủy ban Trung ương đảng chứ không chỉ là việc phòng ngừa dịch bệnh đơn thuần", ông Kim nhấn mạnh. 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên để bàn cách phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: KCNA

"Trong trường hợp dịch bệnh đang lây lan ngoài tầm kiểm soát (bên ngoài lãnh thổ Triều Tiên - PV) này thâm nhập vào trong nước, nó sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng", ông Kim nói.

"Các biện pháp mạnh mẽ được đảng và chính phủ Triều Tiên thực hiện ngay từ đầu là các biện pháp đúng đắn nhất, có độ tin cậy cao, quyết đoán và mang tính phòng ngừa trước vì sự lây nhiễm của chủng virus này rất nhanh và còn nhiều điều chưa chắc chắn về thời gian ủ bệnh và con đường lây nhiễm", Chủ tịch Kim khẳng định.

Các biện pháp phòng dịch mà Triều Tiên đang thực hiện bao gồm đóng cửa biên giới với Trung Quốc - nước bùng phát dịch bệnh - và tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh. Gần đây, nước này còn hoãn ngày mở cửa trường học trở lại, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

"Hệ thống phòng dịch quốc gia không cho phép có bất kỳ trường hợp ngoại lệ đặc biệt nào", ông Kim chỉ thị.

Ông nhấn mạnh yêu cầu thiết lập "kỷ luật nghiêm ngặt mà tất cả các vùng và các đơn vị trong cả nước phải tuân thủ vô điều kiện theo sự chỉ đạo và kiểm soát của Ủy ban Trung ương về công tác phòng dịch khẩn cấp".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu các quan chức "phong tỏa tất cả các con đường và khu vực có khả năng lây lan dịch bệnh và tăng cường kiểm soát, kiểm tra và cách ly" dựa vào các quy định đã được ban hành.

Bình Nhưỡng cũng đang tiến hành thảo luận để hoàn thiện văn bản luật liên quan đến việc ứng phó khẩn cấp trước các dịch bệnh nguy hiểm như COVID-19.

Triều Tiên hiện là quốc gia Đông Bắc Á duy nhất chưa có ca nhiễm COVID-19.

Trung Quốc là nơi bùng phát và cũng là ổ dịch lớn nhất thế giới với 78.824 ca bệnh, trong khi Hàn Quốc và Nhật cũng có lần lượt 2.337 và 226 người mắc COVID-19.

Nga - nước có chung đường biên giới với Triều Tiên cũng đã có năm trường hợp nhiễm bệnh. 

Tình hình dịch COVID-19 tính đến sáng 29-2
Tình hình dịch COVID-19 tính đến sáng 29-2
(PLO)- WHO nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất trước mối lo ngại dịch bệnh tiếp tục lây lan trên toàn cầu, trong khi nhiều nước chưa sẵn sàng ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.