Triều Tiên họp Quốc hội trễ hơn dự kiến 2 ngày

(PLO)- Quốc hội Triều Tiên nhóm họp hôm 12-4, trễ hơn hai ngày so với dự kiến ban đầu mà không rõ lý do.

Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) CHDCND Triều Tiên nhóm họp hôm 12-4, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị để kêu gọi thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn đại dịch COVID-19, theo kênh Channel News Asia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị nước này tại Bình Nhưỡng hôm 11-4. Ảnh: AFP

Những hình ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố ngày 13-4  cho thấy hàng trăm nhà lập pháp nước này ngồi gần nhau mà không đeo khẩu trang cũng như không có biện pháp phòng, chống lây nhiễm nào có thể nhận ra.

Kỳ họp ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 10-4 nhưng không rõ vì sao lại dời sang ngày 12-4.

“Chiến dịch chống dịch khẩn cấp quốc gia sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, trong đó đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết" - báo cáo được trình lên Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên cho biết, theo KCNA.

Triều Tên đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn sự lây lan của virus gây bệnh COVID-19 gồm phong tỏa gần như tất cả hoạt động đi lại với hai nước láng giềng Trung Quốc và Nga, tạm dừng nhận khách quốc tế và áp đặt các biện pháp cách ly lâu dài đối với hàng ngàn người, trong đó có các nhà ngoại giao nước ngoài.

Cuộc họp của Quốc hội Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi thực hiện các biện pháp toàn diện hơn nữa trên toàn quốc để bảo vệ người dân trước dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Quốc hội Triều Tiên nhóm họp mỗi năm một lần để thông qua ngân sách nhà nước, sửa đổi luật và thay đổi các vị trí chủ chốt.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước nói với hãng tin Reuters rằng Triều Tiên đã xét nghiệm ít nhất 700 người và cách ly hơn 500 người. Triều Tiên đến nay không có bất kỳ bệnh nhân COVID-19 nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.