Ông Guaido tìm cách thiết lập 'quan hệ trực tiếp' với Mỹ

(PLO)-Sau thất bại của cuộc đảo chính hôm 30-4, ông Guaido tuyên bố ông "có lẽ" sẽ đồng ý với sự can thiệp của quân đội Mỹ nếu điều đó sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước ông.

Hãng tin Sputnik cho hay, Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido hôm 11-5 nói rằng ông đã yêu cầu phái viên của mình tới Mỹ gặp các quan chức của Bộ Quốc phòng để "hợp tác" về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

"Chúng tôi đã chỉ thị cho đại diện Carlos Vecchio gặp gỡ ngay lập tức với Bộ chỉ huy miền Nam để thiết lập mối quan hệ trực tiếp. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực để tăng cường sức ép", ông Guaido cho biết.

Venezuelan opposition leader Juan Guaido, who many nations have recognised as the country's rightful interim ruler, gestures during a news conference in Caracas, Venezuela May 9, 2019. REUTERS/Ivan Alvarado

Ông Juan Guaido trong một cuộc họp báo hôm 9-5. Ảnh: REUTERS

Trước đó, khi nói với tờ báo La Stampa của Ý, ông Guaido đã lập luận rằng một sự can thiệp của quân đội Mỹ vào Venezuela là "một trong những khả năng", sau thất bại của cuộc đảo chính, phe đối lập sẽ có "nhiều cơ hội hơn vì có nhiều người tham gia Chiến dịch Tự do hơn".

Đó là chiến dịch mà ông Guaido đã bắt đầu vào đầu năm nay, tổ chức biểu tình và gây ảnh hưởng đến Lực lượng Vũ trang nhằm hất cẳng ông Maduro khỏi dinh tổng thống ở Caracas.

Theo dòng tweet của ông Guaido, Chiến dịch Tự do bao gồm ba bước: thành lập các ủy ban "Tự do và viện trợ" trên mọi đường phố của Venezuela"; thành lập "ủy ban lao động và nghề nghiệp" trong khu vực công và tư nhân; và bắt đầu chuẩn bị "lực lượng hiến pháp" trong Lực lượng Vũ trang Quốc gia.

Chiến dịch trên được bắt đầu vào tháng 3 trong bối cảnh mất điện lớn ở Venezuela mà giới chức nước này cho rằng đó là kết quả của sự phá hoại.

Hôm 9-5, chỉ huy chiến đấu của Bộ chỉ huy miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM), Đô đốc Craig Stephen Faller rằng ông đang mong chờ "thảo luận về cách chúng ta có thể hỗ trợ vai trò tương lai" của các nhà lãnh đạo lực lượng vũ trang Venezuela". Câu nói trên được hiểu như một lời ngỏ dành cho ông Guaido.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.