Nhóm đại sứ bàn thuyết phục Nga, Trung Quốc ủng hộ ông Guaido

(PLO)- Hơn chục đại sứ do ông Guaido chỉ định đại diện ở nhiều nước Mỹ Latinh và Mỹ họp ở Colombia bàn cách thuyết phục Nga và Trung Quốc ủng hộ ông Guaido.

Ngày 27-4, các đại sứ do ông Juan Guaido - lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội, tổng thống tự xưng của Venezuela vừa họp với nhau ở Colombia nhằm bàn cách có được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga – hai đồng minh quan trọng của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hãng tin Reuters cho biết hơn chục đại sứ do ông Guaido chỉ định đại diện ở nhiều nước Mỹ Latinh và Mỹ tập trung ở một khách sạn ở thủ đô Bogota của Colombia phân tích giai đoạn hành động tiếp theo với hy vọng sẽ khiến ông Maduro và các bên ủng hộ quân sự của ông này thay đổi quan điểm.

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido – người được hầu hết các nước phương Tây công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela – phát biểu trong buổi lễ nhậm chức tổng thống lâm thời Venezuela trước người ủng hộ ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido – người được hầu hết các nước phương Tây công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela – phát biểu trong buổi lễ nhậm chức tổng thống lâm thời Venezuela trước người ủng hộ ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, kế hoạch của nhóm đại sứ này là nhằm thuyết phục Nga và Trung Quốc ủng hộ ông Guaido, cựu Chủ tịch Quốc hội Venezuela Julio Borges hiện đang sống ở Colombia nói với Reuters.

“Chiến lược có nghĩa đưa các nước như Nga và Trung Quốc trở thành một phần của giải pháp” – Reuters dẫn lời ông Borges, hiện là một cố vấn của ông Guaido và là đại sứ do ông Guaido chỉ định tại Nhóm Lima hành động vì Venezuela.

Ông Guaido được Mỹ và phần lớn nước phương Tây công nhận là lãnh đạo của Venezuela. Đất nước giàu dầu mỏ này trải qua sáu năm liên tiếp chìm trong khủng hoảng kinh tế với lạm phát phi mã và thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men. Tình trạng này đã khiến hơn ba triệu người phải rời bỏ đất nước, rất nhiều trong số họ chạy sang nước láng giềng Colombia.

Theo lời Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes Trujillo thì tiến trình đã được tiến hành và chuyện ông Maduro rời khỏi ghế tổng thống chỉ là vấn đề thời gian.

Tới thời điểm này, bất kể áp lực từ quốc tế, ông Maduro vẫn kiểm soát các cơ quan ban ngành nhà nước và có được sự ủng hộ của các lãnh đạo quân đội và một bộ phận lớn người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.