Ông Erdogan: NATO chọn Thổ Nhĩ Kỳ hay chọn khủng bố?

(PLO)- NATO không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ và vì thế phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn – hoặc đi cùng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đi cùng “những kẻ khủng bố”, Tổng thống Erdogan nói.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ và vì thế phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn – hoặc đi cùng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đi cùng “những kẻ khủng bố”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn lập một vùng an toàn ở miền bắc Syria. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đều là thành viên của NATO, hiến chương của khối có Điều 5 (yêu cầu sự đáp trả từ tất cả thành viên trong khối khi có một thành viên bị tấn công). Chúng tôi đang bị đe dọa bởi một tổ chức khủng bố. Và như vậy phù hợp với Điều 5. NATO nên bên cạnh chúng tôi”, Tổng thống Erdogan nói với báo giới ngày 14-10.

Sau đó ông hỏi tiếp: “Các bạn đi cùng chúng tôi hay với những kẻ khủng bố. Không có câu trả lời chính xác”. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm các nhà lãnh đạo châu Âu, như Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson tự thấy mình đang chịu sức ép thông tin sai lệch nghiêm trọng.

Lực lượng Mỹ bị mắc kẹt ở Syria

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh nhóm binh sĩ còn lại rút khỏi miền bắc Syria, mở đường cho chiến dịch xâm lược Syria đánh người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS hôm 13-10 nói rằng lực lượng Mỹ đang mắc kẹt nghiêm trọng ở Syria.

 “Chúng tôi nhìn thấy lực lượng Mỹ có khả năng mắc kẹt giữa hai quân đội tiên tiến đối lập và đó là tình huống không lường trước được. Tôi đã nói chuyện với tổng thống tối qua, sau khi các cuộc thảo luận với đội ngũ an ninh quốc gia và ngài ấy đã chỉ đạo rằng chúng tôi bắt đầu việc rút quân thận trọng khỏi miền bắc Syria”, ông Esper nói.

“Đó là nơi mà hầu hết lực lượng của chúng tôi đóng quân”, ông Esper nói thêm, nhắc tới phần lớn trong số 1.000 binh sĩ Mỹ đóng ở miền bắc Syria, một lượng nhỏ hiện diện ở phía nam, nơi Mỹ hỗ trợ các chiến binh chống IS không có liên hệ với SDF.

Một quan chức Mỹ nói với đài CNN ngày 13-10 rằng Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ sẽ xác định tốc độ rút quân và việc rút quân sẽ không diễn ra ngay lập tức mà sẽ được tiến hành theo cách có tính toán và có thể mất vài tuần.

Ông Trump: Không can thiệp vào cuộc chiến ở Syria là rất thông minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-10 bảo vệ quyết định không đưa Mỹ can dự vào trận chiến khốc liệt dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

“Rất thông minh khi không tham gia cuộc chiến khốc liệt dọc biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người từng sai lầm đẩy chúng tôi vào các cuộc chiến ở Trung Đông vẫn đang hối thúc chúng tôi chiến đấu. Họ không biết rằng họ đã đưa ra quyết định tồi tệ như thế nào. Tại sao họ không đòi tuyên bố chiến tranh luôn đi?”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 13-10, theo hãng tin Anadolu.

Các tay súng nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn treo cờ của phe đối lập Syria tại thị trấn biên giới Tal Abyad. Ảnh: REUTERS

“Người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu chống nhau nhiều năm qua. Thổ Nhĩ Kỳ xem PKK là những kẻ khủng bố tồi tệ nhất. Những người khác muốn đến và chiến đấu cho bên này hay bên kia. Hãy để họ làm! Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình! Những cuộc chiến tranh bất tận!”, ông Trump nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9-10 chính thức mở cuộc tấn công mang tên Chiến dịch mùa xuân hòa bình ở miền bắc Syria nhằm loại bỏ lực lượng người Kurd ở đó và tiến tới thiết lập một vùng an toàn để tái định cư hai triệu người tị nạn Syria.

Ankara lên kế hoạch cho tái định cư hai triệu người Syria ở vùng an toàn rộng 30 km sắp thiết lập ở Syria, trải từ sông Euphrates tới biên giới với Iraq, trong đó có Manbij. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng sự hiện diện của PKK, YPG mà nước này xem là khủng bố gây nguy hiểm cho kế hoạch này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.