Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria, Mỹ bắt đầu rút quân

(PLO)- Người Kurd cảnh báo rằng chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo điều kiện cho IS hồi sinh. 

Lực lượng Mỹ đã bắt đầu rút khỏi các khu vực ở phía đông Syria, nơi sắp diễn ra chiến dịch quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Lực lượng Dân quân người Kurd (SDF) được Mỹ bảo trợ.

Theo hãng thông tấn Hawar của người Kurd, binh sĩ Mỹ đã rời khỏi các vị trí của họ ở thị trấn Ras al-Ayn và Tal Abyad ngày 7-10.

Xe quân sự của Mỹ ở ngoại ô thị trấn Tal Abyad, Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

“Lực lượng Mỹ đã không thực hiện các cam kết của họ và đã rút lực lượng của họ khỏi các khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ giờ đang chuẩn bị cho một chiến dịch xâm lược vào phía bắc và phía đông Syria” - SDF nói trong một tuyên bố.

Người Kurd cảnh báo rằng chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo điều kiện cho sự hồi sinh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vốn là mục tiêu chính của SDF trong cuộc chiến ở đông bắc Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-10, chủ nhân Nhà Trắng đã khẳng định với ông rằng việc rút quân của binh sĩ Mỹ sắp diễn ra.

Nhà Trắng trước đó đã báo cáo về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, nói rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào chiến địch của Thổ Nhĩ Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào.

Thổ Nhĩ Kỳ xem lực lượng dân quân người Kurd ở Syria là một phần mở rộng của lực lượng người Kurd đang chiến đấu giành độc lập bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. SDF chủ yếu là người Kurd nên Thổ Nhĩ Kỳ cũng xem họ là khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần đe dọa mở chiến dịch quân sự đánh người Kurd ở Syria, nói rằng nước này cần phải bảo vệ một vùng an toàn dọc biên giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.