Ông Duterte: Tổng thống là vị trí 'không dành cho phụ nữ'

(PLO)- Ông Rodrigo Duterte lấy lý do cách tổ chức cảm xúc của nam giới và nữ giới là khác nhau mà đưa ra nhận định rằng vị trí tổng thống không dành cho phụ nữ.

Ngày 14-1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có phát biểu gây tranh cãi khi cho rằng tổng thống một nước không phải vị trí dành cho phụ nữ, đài CNN đưa tin.

Ông Duterte khẳng định con gái mình là bà Sara Duterte-Carpio (thường được biết đến với tên gọi Inday Sara) sẽ không tranh cử tổng thống vào năm sau. Tuy nhiên, lý do ông Duterte đưa ra khiến nhiều người bất bình.

Ông Duterte nói rằng: "Con gái tôi sẽ không chạy đua (cho vị trí Tổng thống Philippines). Tôi đã bảo Inday đừng tranh cử vì tôi lấy làm tiếc khi biết cô ấy sẽ phải trải qua những gì tôi đang trải qua".

"Đây không phải vị trí dành cho phụ nữ. Bạn biết đấy, cách tổ chức cảm xúc của một người phụ nữ và một người đàn ông là hoàn toàn khác nhau" - ông Duterte giải thích nguyên nhân cho quyết định của mình. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và con gái Inday Sara (phải) cùng tham gia Diễn đàn châu Á Bác Ngao theo lời mời của nước chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: PHỦ TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Tuy nhiên, lịch sử của chính Philippines đã chứng minh câu nói của ông Duterte là sai. Quốc gia Đông Nam Á này từng hai lần do các nữ tổng thống điều hành, đó là bà Corazon Aquino (1986-1992) và bà Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010).

Ông Duterte là một nhà lãnh đạo thường xuyên bị chỉ trích vì những phát ngôn bị coi là phân biệt giới tính, định kiến và xúc phạm phụ nữ. Tuy nhiên, những phụ tá của ông Duterte cho rằng những phát ngôn như vậy chỉ là trò đùa vô hại. Nhiệm kỳ sáu năm của ông Duterte sẽ kết thúc vào năm 2022.

Ngoài bà Inday, còn có hai người phụ nữ khác được coi là ứng viên trở thành người kế nhiệm ông Duterte. Đó là Phó Tổng thống Leni Robredo và Thượng nghị sĩ Grace Poe.

Bà Inday là người kế nhiệm ông Duterte giữ chức Thị trưởng TP Davao.

Ngoài ra, trước khi nhậm chức vào năm 2016, ông Duterte đã thông báo bà Inday là Đệ nhất Phu nhân vì ông Duterte đã ly hôn và đang chung sống như vợ chồng với bà Cielito Avancena. Tuy nhiên, vị trí Đệ nhất Phu nhân tại Điện Malacanang hiện được bị để trống. Bà Avancena thường xuyên đi cùng ông Duterte trong nhiều sự kiện chính trị, còn bà Inday không nhắc đến vấn đề này.

Bà Inday đã tuyên bố rõ ràng sẽ không tranh cử Tổng thống Philippines, đồng thời cảm ơn những người ủng hộ đã luôn tin tưởng bà. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.