Ông Duterte nói sẽ không xin xỏ vaccine của nước khác

(PLO)- Tổng thống Duterte nói rằng ông sẽ mua vaccine của một chính phủ chứ không mua các công ty tư nhân.

Tổng thống Philippines đang tìm kiếm một một thỏa thuận mua vaccine COVID-19 tốt nhất nhưng "sẽ không xin xỏ" hoặc cho phép các nhà cung cấp tư nhân có cơ hội "chặt chém" Philippines. đài RT đưa tin.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 26-10 cho biết ông sẽ theo đuổi một thỏa thuận mua vaccine COVID-19 với một chính phủ nước ngoài như Trung Quốc hoặc Nga, nói rằng các nhà cung cấp tư nhân có thể cố gắng lường gạt đất nước của ông.

“Hãy để tôi nói với mọi người rằng chúng ta sẽ không đi xin vaccine, chúng ta sẽ trả tiền” - ông Duterte phát biểu trên truyền hình.

Ông Duterte nói rằng thỏa thuận mua bán vaccine nào có lợi nhất cho Philippines sẽ được ông chọn. Ảnh: REUTERS/RT

Ông Duterte nói thêm rằng mặc dù Manila không tìm kiếm một thỏa thuận từ thiện, nhưng muốn ký một thỏa thuận trực tiếp giữa chính phủ với chính phủ mà không cần bên trung gian. Ông cho rằng những giao dịch với doanh nghiệp tư nhân có thể mang lại rắc rối còn giao dịch với chính phủ thì không có chuyện nhũng nhiễu.

Tổng thống Philippines không cho biết tình trạng của các cuộc đàm phán mua vaccine của Trung Quốc và Nga hiện đang đến đâu và nói rằng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

"Bên nào có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước sẽ được chọn" - ông Duterte cho biết.

Theo ngân sách quốc gia được đề xuất cho năm 2021, Manila sẽ dành khoảng 2,5 tỉ peso Philippines (tương đương 51,6 triệu USD) để mua vaccine. Vấn đề này sẽ do Bộ trưởng Tài chính Carlos ‘Sonny’ Dominguez III giám sát.

Ông Duterte trước đây đã chỉ trích các công ty dược phẩm phương Tây đang phát triển vaccine COVID-19, nói rằng họ "tất cả chỉ vì lợi nhuận" và chỉ ra một số công ty đã yêu cầu "ứng trước tiền mặt trước khi họ cung cấp vaccine".

Mặc dù tổng thống đã Duterte từng tình nguyện làm “chuột bạch” thử nghiệm lô vaccine Sputnik V đầu tiên của Nga nhưng không rõ liệu một thỏa thuận như vậy có được thực hiện hay không.

Ông Igor Khovaev, đại sứ của Nga tại Philippines gần đây đã tuyên bố rằng loại vaccine mới này của Nga có thể được cung cấp cho Philippines vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.