Ông Duterte muốn mua trả góp vaccine COVID-19 của Nga, Trung

(PLO)- Ông Duterte nói rằng ông sẽ yêu “các bạn” Nga và Trung Quốc cấp tín dụng để Philippines mua vaccine ngừa COVID-19.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liệu Manila có thể mua trả góp vaccine ngừa COVID-19 hay không.

“Nếu nó khá đắt, tôi sẽ yêu cầu những người bạn của tôi là Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập cho chúng tôi một khoản tín dụng. Nhưng chúng tôi sẽ trả góp” –đài CNN dẫn lời ông Duterte nói trong một bài phát biểu vào tối 17-8.

Ông Duterte cảm ơn Nga và Trung Quốc về việc đã điều chế được vaccine có khả năng chấm dứt đại dịch COVID-19 vốn đang hoành hành khắp thế giới.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP

"Tôi muốn cảm ơn Nga, Tổng thống Putin và Trung Quốc, Chủ tịch Tập đã đề nghị cung cấp vaccine cho chúng tôi. Tôi không thể nhấn mạnh quá mức lòng biết ơn của mình" – ông nói.

Tuần trước, Moscow tuyên bố rằng Nga đã phát triển vaccine COVID-19 “đầu tiên trên thế giới” với việc Philippines tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 vào tháng 10.

Trong khi đó, Bắc Kinh đảm bảo Philippines nằm trong danh sách ưu tiên khi vaccine do Trung Quốc tự sản xuất sẽ được cấp phép để bán ra thị trường.

Tổng thông Duterte nói rằng ông sẽ không nhận vaccine miễn phí, với lý do hai nước trên đã tốn chi phí sản xuất chúng, và rằng các nền kinh tế trên toàn thế giới đang gặp phải tình trạng mà chủ nhân Điện Malacanang gọi là “xuất huyết”.

“Hãy nhớ rằng, điều này không miễn phí. Sau cùng, họ đã không phát triển vaccine mà không bỏ ra chi phí lớn và tất nhiên là cả nỗ lực của con người” - ông nói.

Trước đó, ông Duterte bày tỏ hy vọng rằng một loại vaccine ngừa COVID-19 sẽ sẵn có vào tháng 12, nhưng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng có thể phải chờ đến giữa năm 2021 mới có một phương thuốc như vậy.

Ông Duterte hồi tháng 4 đã tuyên bố treo thưởng gần 1 triệu USD cho người điều chế vaccine ngừa COVID-19, nhưng chính quyền không cho biết sẽ lấy tiền đâu để thưởng trong bối cảnh Philippines gặp khó khăn kinh tế.

Tính đến nay, Philippines đã ghi nhận hơn 160.000 ca nhiễm với hơn 2.600 ca tử vong, theo trang thống kê Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.