‘Nghĩa cử’ cuối của chính phủ ông Trump với Philippines

(PLO)- Số khí tài có thể xem động thái cuối cùng của Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo đồng minh Philippines có đủ lực để đương đầu với Trung Quốc sau khi ông rời Nhà Trắng.

Tờ South China Morning Post ngày 8-12 đưa tin quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller vừa có chuyến thăm chính thức Philippines và ký kết với người đồng cấp Delfin Lorenzana văn bản bàn giao 29 triệu USD khí tài quân sự. Các khí tài này bao gồm nhiều loại súng bắn tỉa và phương tiện tháo gỡ bom tự chế. 

"Số khí tài trên thật sự là một nghĩa cử cao đẹp của Washington và là một minh chứng cho quan hệ đồng minh Philippines - Mỹ bền chặt. Chúng cũng sẽ Philippines hiện đại hoá quân đội nhằm đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa an ninh truyền thống lẫn bất thường" - ông Lorenzana khẳng định. 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (giữa) trong buổi trao đổi với người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana (trái) ở thủ đô Manila ngày 7-12. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, theo một thông cáo của văn phòng Bộ trưởng Lorenzana về nội dung cuộc gặp với ông Miller, hai người cũng đã có một số trao đổi về vị thế chiến lược hiện nay của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các bước đi cần thiết để giữ khu vực này tự do, rộng mở. 

South China Morning Post cho biết Philippines hiện là nước nhận nhiều viện trợ quân sự nhất từ Mỹ ở khu vực Đông Nam Á, dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Philippines. Từ năm 2015, Mỹ đã gửi cho Philippines nhiều máy bay, tàu thuyền, xe bọc thép và vũ khí cỡ nhỏ trị giá gần 685 triệu USD. 

Nhiều ý kiến nhận định việc gửi tặng một lượng lớn khí tài quân sự như vậy cho Philippines có thể là động thái cuối cùng của Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo đồng minh Philippines có đủ lực để đương đầu với Trung Quốc sau khi ông ra đi. Tuần qua, căng thẳng Mỹ - Trung về vấn đề Biển Đông tiếp tục bùng phát sau bài viết bùng nổ của ông Miller trên The Philippine Star.

Theo đó, quan chức này thẳng thừng chỉ trích Bắc Kinh đã lợi dụng COVID-19 để mở rộng ảnh hưởng trên Biển Đông, dùng lực lượng hải quân, hải cảnh và dân quân biển để củng cố yêu sách biển phi pháp và bắt nạt các nước láng giềng. 

Hồi năm 2019, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng từng lên tiếng khẳng định Washington sẵn sàng hỗ trợ Manilla nếu nước này bị tấn công ở Biển Đông đúng theo các điều khoản của Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) mà hai bên cùng ký kết năm 1951. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.