Ông Duterte muốn sang Bắc Kinh cảm ơn vì lô vaccine viện trợ

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảm kích người dân và chính phủ Trung Quốc đã viện trợ vaccine và muốn sang gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để trực tiếp cảm ơn.

Ngày 28-2 (giờ địa phương), tờ South China Morning Post đưa tin máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc chở theo 600.000 liều vaccine ngừa COVID-19 hiệu CoronaVac của hãng dược Sinovac Biotech đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự Villamor ở thủ đô Manila, Philippines. 

Buổi lễ tiếp nhận có sự tham dự của Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte cùng một số quan chức cấp cao khác. Nhà lãnh đạo này đã tự tay kiểm tra và giám định từng thùng vaccine.  

Tổng thống Rodrigo Duterte (giữa) giám định vaccine do Trung Quốc viện trợ ngày 28-2. Ảnh: AP

Phát biểu tại sự kiện, ông Duterte cho biết rất cảm kích tấm lòng của người dân và chính phủ Trung Quốc, đồng thời ngỏ ý muốn đến thăm thủ đô Bắc Kinh trong năm nay để trực tiếp cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình. 

"Trung Quốc thời gian qua đã viện trợ vaccine cho nhiều nước nhưng chỉ riêng Philippines là họ gửi máy bay vận chuyển đến" - ông Duterte nói thêm.

Theo South China Morning Post, số vaccine nói trên nằm trong khuôn khổ cam kết viện trợ của Bắc Kinh dành cho Manila, từng được phát ngôn viên tổng thống Phillipines - ông Harry Roque lên tiếng xác nhận hồi đầu tháng 2. Philippines hiện cũng đang đàm phán mua thêm 25 triệu liều của Sinovac Biotech. 

Dù vậy, giới chuyên gia Phillipines hiện đang tranh cãi về việc có nên sử dụng rộng rãi CoronaVac hay không do nghi ngờ tính hiệu quả của vaccine này.

Đài CNN cho biết tại Bệnh viện Đa khoa Philippines, một trong những cơ sở điều trị COVID-19 lớn nhât nước này, chưa đầy 15% số nhân viên ở đây chấp nhận tiêm vaccine do Trung Quốc sản xuất. 

Trong một diễn biến khác có liên quan, Phillipines trong ngày 1-3 (giờ địa phương) dự kiến sẽ nhận thêm khoảng 525.000 liều vaccine của hãng dược AstraZeneca (Anh) theo chương trình viện trợ của Cơ chế COVAX thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.