Đội cận vệ của ông Duterte tiêm vaccine COVID-19 chưa cấp phép

(PLO)- Tổng thống Duterte nói “nhiều người” tại Philippines đã được tiêm loại vaccine COVID-19 do Trung Quốc phát triển mặc dù chưa được cấp phép.

Một số bộ trưởng và binh sĩ Philippines đã được tiêm vaccine COVID-19 mặc dù cơ quan quản lý dược phẩm chưa phê duyệt loại nào, theo kênh Channel News Asia.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano cho hay một số thành viên nội các đã được tiêm vaccine COVID-19. Tư lệnh lục quân Philippines Cirilito Sobejana cho hay một số binh sĩ nước này cũng được tiêm vaccine COVID-19 song với số lượng không nhiều. Cả hai quan chức trên không tiết lộ loại vaccine COVID-19 nào được sử dụng.

Quân đội Philippines. Ảnh: Ted Aljibe/AFP

Bộ Y tế Philippines ra tuyên bố cho hay tất cả vaccine COVID-19 trước hết phải được giới chuyên gia đánh giá và “chỉ nên tiêm những loại vaccine đã được kiểm định và xác nhận an toàn”.

Ông Rolando Enrique Domingo, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Philippines, khẳng định nước này vẫn chưa phê duyệt sử dụng loại vaccine COVID-19 nào, cho nên bất kỳ việc nhập khẩu, phân phối hoặc bán chúng là phi pháp.

Ông Domingo cảnh báo rằng những loại vaccine chưa được cấp phép tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và có khả năng có tác dụng phụ, đặc biệt nếu không biết chúng được xử ký như thế nào.

Đến nay chỉ có hãng dược Pfizer của Mỹ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 ở Philippines. Trong khi đó, vaccine của Sinovac, Gamaleya, Johnson & Johnson's Janssen và Clover vẫn đang trong quá trình thử nghiệm cuối.

Thứ trưởng Y tế Philippines – bà Maria Rosario Vergeire nói Bộ này không có thông tin về việc tiêm vaccine COVID-19 cho binh sĩ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Edgard Arevalo khẳng định giới lãnh đạo lực lượng vũ trang chưa thông qua kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho binh sĩ.

Nhóm an ninh tổng thống Philippines (PSG) vốn làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết một số nhân viên của PSG cũng đã được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, PSG không cho biết bao nhiêu người đã được tiêm vaccine.

Ông Duterte chưa tiêm vaccine COVID-19, theo phát ngôn viên của Tổng thống Philippines - ông Harry Roque. Ông Roque nói rằng ông thấy không có vấn đề gì với việc các binh sĩ được tiêm vaccine COVID-19 chưa cấp phép.

Trong cuộc họp với các quan chức y tế được phát trên truyền hình hôm 26-12, ông Duterte nói “gần như tất cả” binh sĩ đã được tiêm vaccine COVID-19. Ông Duterte nói “nhiều người” tại Philippines đã được tiêm loại vaccine COVID-19 do Tập đoàn Dược phẩm quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) phát triển.

Sinopharm hiện chưa bình luận về tiết lộ của ông Duterte.

Khi được hỏi liệu việc tiêm vaccine cho quân nhân có được văn phòng Tổng thống cho phép hay không, Trung tướng Sobejana nói: “Tất nhiên rồi, Tổng thống của chúng tôi là tổng tư lệnh của chúng tôi mà”.

Ông Roque hôm 28-12 cho biết vaccine COVID-19 của Sinopharm đã được tiêm cho quân nhân, xác nhận những phát ngôn của ông Duterte hôm 26-12.

Ông Roque giảm nhẹ những lo ngại về tính an toàn của vaccine COVID-19 do Sinopharm phát triển.

“Xin được thông tin là vaccine đã có ở đây và nếu chúng tôi không thể được tiêm vaccine của phương Tây thì người bạn và hàng xóm Trung Quốc của chúng tôi sẵn sàng cung cấp vaccine cho chúng tôi” – ông Roque nói.

“Luật không cấm tiêm vaccine chưa đăng ký. Phân phối và bán mới là bất hợp pháp” – ông Roque cho biết.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), Philippines đang đàm phán với một số hãng dược, trong đó có AstraZeneca của Anh, Pfizer của Mỹ và Sinopharm của Trung Quốc để đảm bảo 60 triệu liều vaccine COVID-19 cho đợt tiêm chủng bắt đầu từ quý II năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.