'Ông Duterte có thể thúc đẩy việc ký COC tại Trung Quốc'

(PLO)- Cựu Đại sứ Philippines tại Washington khẳng định Trung Quốc sẽ không thay đổi quan điểm của mình nhưng chuyến đi của ông Duterte có thể thúc đẩy việc ký kết COC.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình có thể xúc tiến việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), tờ Inquirer dẫn lời một cựu nhà ngoại giao cho biết.

Cựu Đại sứ Philippines tại Washington Jose Cuisia Jr. đã đưa ra nhận xét trên khi ông Duterte bay tới TQ vào tối 28-8 để gặp ông Tập và hai quan chức cấp cao khác của TQ.

Ông Cuisia hôm 29-8 cũng nói rằng TQ sẽ không công nhận phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài liên quan đến vụ kiện biển Đông giữa TQ và Philippines.

Cựu Đại sứ Philippines tại Washington Jose Cuisia Jr. Ảnh: Philstar

“Tôi chắc chắn rằng TQ sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Họ sẽ không công nhận phán quyết nhưng điều đó có thể dẫn đến việc tăng tốc ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông mang tính ràng buộc" - ông Cuisia nói với đài ABS-CBN trong một cuộc phỏng vấn.

“Điều đó không chỉ làm hài lòng Philippines, mà còn cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)” - ông nói thêm.

Ông Cuisia cho biết việc ông Duterte đề cập phán quyết biển Đông sẽ ghi điểm tích cực với người dân Philippines.

Vào tháng 7-2016, Philippines đã đạt được một chiến thắng lịch sử trước TQ tại Tòa Trọng tài ở The Hague (Hà Lan). Tòa đã tuyên bố đường chín đoạn của TQ không có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, TQ đã từ chối công nhận phán quyết này trong khi ông Duterte lại chọn cách từ bỏ phán quyết và tiếp cận TQ trong các cuộc đàm phán song phương.

Ngoài vấn đề biển Đông, ông Duterte cũng dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề khai thác dầu khí chung giữa TQ và Philippines.

Ông cũng dự kiến sẽ nói về việc số lượng tàu chiến TQ ngày càng gia tăng trong vùng biển Philippines trong cuộc họp giữa hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.