Ngoại trưởng Philippines phản ứng lời xin lỗi của Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. tuyên bố không chấp nhận lời xin lỗi của chủ tàu đánh cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu Philippines.

Bộ trưởng Locsin cho biết ông không chấp nhận lời xin lỗi của chủ tàu đánh cá Trung Quốc (TQ) đã đâm chìm tàu cá Philippines trong vụ việc tại bãi Cỏ Rong vào tháng 6, theo đài ABS-CBN.

"Tôi chỉ ghi nhận lời xin lỗi của TQ. Tôi không chấp nhận nó. Tôi không phải là ngư dân" - ông Locsin viết trong một bài đăng trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 28-8.

Trong một văn bản gửi ông Locsin, công ty TQ giấu tên đã xin lỗi về sự cố ngày 9-6.

Cụ thể, vào tối ngày hôm đó, tàu cá Gemvir-1 của Philippines đã bị một tàu TQ mang số hiệu Yuemaobinyu 42212 đâm chìm gần bãi Cỏ Rong xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chiếc tàu TQ đã bỏ mặc 22 ngư dân Philippines trôi nổi trên biển và những người này sau đó được một tàu đánh cá Việt Nam cứu.

"Chủ tàu đánh cá TQ có liên quan đến vụ việc, thông qua hiệp hội của chúng tôi, muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến ngư dân Philippines" - văn bản viết.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. Ảnh: Rappler

Nhưng chủ tàu TQ, sau đó được xác định là Chen Shiqin đã khẳng định rằng vụ việc này chỉ là "tai nạn".

Tuyên bố của ông Locsin trái với phản ứng của người phát ngôn cho Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo. Theo Bộ trưởng Locsin, ông Panelo đã "bày tỏ sự hài lòng với lời xin lỗi của TQ về vụ việc và lời đề nghị bồi thường mà không có gì kèm theo".

Điện Malacanang trước đó đã chấp nhận lời xin lỗi và nói rằng họ hoan nghênh sự "khiêm tốn" của chủ tàu.

"Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi gần đây của chủ tàu TQ đối với ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Chúng tôi cũng hoan nghênh sự khiêm tốn của chủ sở hữu trong việc chịu trách nhiệm và thừa nhận rằng phải bồi thường thiệt hại để bù đắp tổn thất thực tế" - ông Panelo nói.

Lời xin lỗi được đưa ra trước chuyến thăm thứ năm của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới TQ. Tại đây, Ông Duterte dự kiến sẽ đề cập đến phán quyết của Tòa Trọng tài của vô hiệu hóa các yêu sách của Bắc Kinh tại biển Đông.

Đại sứ quán Bắc Kinh tại Manila trước đó phủ nhận rằng tàu TQ đã bỏ rơi ngư dân Philippines và nói rằng thuyền trưởng của tàu TQ đã cố gắng cứu ngư dân Philippines. Tuy nhiên, họ "sợ bị bao vây bởi các tàu đánh cá khác của Philippines" nên đã bỏ đi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.