Ông Đỗ Ngọc Thịnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch Liên đoàn Luật sự nhiệm kỳ II, ông Đỗ Ngọc Thịnh được Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ III (2021-2026).

Chiều nay, 25-11, Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III gồm 94 Ủy viên đã bầu ra Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư khóa III gồm 21 thành viên.

Theo quy trình, Ban Thường vụ khóa III đã có cuộc họp đầu tiên để giới thiệu nhân sự Chủ tịch Liên đoàn. Tại đây phương án do Ban Thường vụ khóa II chuẩn bị là ông Đỗ Ngọc Thịnh được đa số phiếu ủng hộ ở bước giới thiệu. Ngay sau đó, Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc họp toàn thể, chấp thuận phương án nhân sự này để đưa ra bầu.

Kết quả, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2021) đã được Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III bầu làm Chủ tịch liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh bước vào nhiệm kỳ thứ hai làm Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ông Thịnh sinh năm 1960, có trình độ chuyên môn là tiến sỹ luật, trình độ chính trị cao cấp, luật sư sinh hoạt tại Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Tiếp đó Ban Thường vụ khóa III họp giới thiệu nhân sự cho 5 vị trí Phó Chủ tịch. Cũng không có thay đổi so với giới thiệu của Ban Thường vụ khóa II. Trên cơ sở đó, Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ III cũng đã bầu ra 5 Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Kết quả, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch khóa II), ông Đào Ngọc Chuyền (tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội), ông Lưu Tiến Dũng (Công ty Luật TNHH YKVN, năm 2020 được vinh danh Luật sư tranh tụng xuất sắc nhất châu Á, sinh hoạt tại Đoàn Luật sư TP.HCM), ông Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch khóa II), ông Nguyễn Hải Nam (Công ty Luật Thế Hệ Mới, sinh hoạt tại Đoàn Luật sư Hà Nội) trúng cử Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III.

Ứng viên Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, Kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa II không trúng cử chức danh này.

Vào phiên làm việc ngày mai 26-12, Hội đồng Luật sư toàn quốc 94 người, Ban thường vụ 21 người và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III (2021-2026) gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch sẽ chính thức ra mắt Đại hội.

Trong ngày làm việc cuối cùng này, Đại hội sẽ thông qua các văn kiện quan trọng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam như: báo cáo công tác nhiệm kỳ II  và phương hướng công tác nhiệm kỳ III; báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ II và phương hương công tác tài chính nhiệm kỳ III; báo cáo kiểm điểm của Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và Thường trực liên đoàn nhiệm kỳ II; Dự thảo điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi).

Dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chúc mừng kết quả Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm