(PLO)- Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III đã đến phần nhân sự, bầu xong Hội đồng Liên đoàn Luật sư toàn quốc khóa mới 94 người, trong đó 63 đương nhiên, 31 do bầu.
Sáng 25-12, Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III khai mạc với sự tham dự của 351 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 luật sư (thuộc 63 Đoàn luật sư) đang hoạt động trên cả nước.
Tại phiên khai mạc buổi sáng, Đại hội đã nghe các báo cáo của cả nhiệm kỳ khóa II (2015-2021) về tổng kết công tác nhiệm kỳ II và phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2021-2026); về kiểm điểm công tác nhiệm kỳ II của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam…
Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Trong phần đầu này, thông tin đáng chú ý là lực lượng luật sư cả nước 6 năm qua phát triển khá mạnh. Về số lượng là thêm khoảng 1.000 thành viên mỗi năm, đến nay đạt con số 16.134 luật sư thuộc 63 Đoàn luật sư đang hoạt động. Tuy nhiên, phân bổ chủ yếu vẫn ở hai Đoàn Luật sư lớn, cũng là hai thị trường lớn nghề luật: 4.752 đăng ký tại Đoàn Luật sư Hà Nội, 6.489 đăng ký tại Đoàn Luật sư TP.HCM.
Kết quả hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam được Chủ tịch Liên đoàn, ông Đỗ Ngọc Thịnh, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn đánh giá khi trình bày báo cáo nhiệm kỳ II: “Sự phấn đấu, nỗ lực của các luật sư thời gian qua đã làm nên thương hiệu, uy tín luật sư trong nước và quốc tế, hỗ trợ cho người dân, xã hội. Từ đó, đội ngũ luật sư đã nhận được sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội”.
Với chương trình Đại hội được thông qua rất chặt chẽ, có tính tập trung cao, các báo cáo của nhiệm kỳ II Liên đoàn Luật sư Việt Nam không có nhiều ý kiến thảo luận hay tranh luận. Đại hội sau đó bước vào phần mà các đại biểu quan tâm nhất là công tác nhân sự.
Tuân thủ quy trình tập trung, dân chủ chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường vụ khóa II đã trình bày báo cáo công tác nhân sự, trong đó giới thiệu danh sách ứng viên Hội đồng Luật sư khóa III. Về cơ bản, Đại hội chấp thuận danh sách này, và đã họp xuyên buổi trưa để đầu giờ chiều bầu ra Hội đồng Luật sư khóa III.
Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III gồm 94 Ủy viên, trong đó Chủ nhiệm 63 Đoàn Luật sư trên toàn quốc là Ủy viên đương nhiên, và 31 Ủy viên do Đại hội bầu từ 40 ứng viên.
Thời điểm này Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III đang họp phiên đầu tiên, quyết định số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ khóa III, giới thiệu nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch khóa III trong số Ủy viên Hội đồng khóa III vừa được bầu. Các Đại biểu Đại hội Luật sư toàn quốc đang đợi kết quả này.
Thông tin công khai tại Đại hội là Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III đã xây dựng đề án nhân sự, trong đó dự kiến 6 ứng viên cho 5 vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư khóa III, gồm các luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đào Ngọc Chuyên, Lưu Tiến Dũng, Phan Trung Hoài, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thế Phong.
Riêng vị trí Chủ tịch Liên đoàn Luật sư khóa III, phương án nhân sự chỉ đề xuất duy nhất ứng viên Đỗ Ngọc Thịnh, là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư khóa II đương nhiệm.
Theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường vụ và các Phó Chủ tịch Liên đoàn sẽ do Hội đồng Luật sư toàn quốc bầu. Còn Chủ tịch Liên đoàn thì do Đại hội Luật sư toàn quốc bầu.
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch được bầu ngoài thẩm quyền riêng theo chức danh thì còn là thành viên của tập thể Thường trực Liên đoàn có nhiệm vụ điều hành hoạt động thường xuyên của Liên đoàn giữa các kỳ họp của Ban Thường vụ Liên đoàn.
Còn Ban Thường vụ Liên đoàn là cơ quan điều hành của Liên đoàn Luật sư giữa hai kỳ họp của Hội đồng Luật sư toàn quốc.
(PLO)- Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 25 và 26-12 tại Hà Nội với sự tham dự của 458 đại biểu từ 63 Đoàn Luật sư cả nước.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.